Thay đổi lớn nhưng không bất ngờ ở Volkswagen

(Dân trí) - Từ lâu người ta đã “xì xào” về việc Chủ tịch Ferdinand Piech đang ngày càng bành trướng quyền lực trong ban lãnh đạo VW. Việc Wolfgang Bernhard tuyên bố sẽ rời bỏ vị trí Giám đốc nhãn hiệu của VW vào cuối tháng này đã càng khẳng định thêm điều đó.

Tin này chẳng gây ra chút ngạc nhiên nào vì từ đầu tháng 11 năm ngoái, khi Bernd Pischetsrieder từ chức Tổng Giám đốc VW sau khi dám “cả gan” đối đầu với Ferdinand Piech, đã có nhiều ý kiến cho rằng sớm muộn gì Wolfgang Bernhard - người được Pischetsrieder nâng đỡ - cũng sẽ từ chức. Và sự thật đúng như vậy.

 

Giờ đây các nhà đầu tư đang phấp phỏng hy vọng rằng kế hoạch cải tổ VW mà Bernhard đã thực hiện từ 2 năm nay sẽ không đi vào ngõ cụt.

 

Trước mắt, tân Tổng Giám đốc Martin Winterkorn sẽ kiêm luôn vị trí của Bernhard.

 

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi sở hữu nhà nước và các mục đích chính trị (theo đó, ưu tiên vấn đề giải quyết việc làm hơn là lợi nhuận của công ty), VW đã trở nên gần như không thể kiểm soát nổi trong suốt 2 năm qua do những bất đồng giữa Chủ tịch Piech, đại diện chính phủ trong ban kiểm soát của công ty, ban lãnh đạo và người lao động.

 

Các nhà phân tích cho rằng Piech sẽ không dừng chịu dừng “cuộc chiến” chừng nào chưa hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát đối với VW.

 

Năm ngoái, hãng Porsche, dưới quyền kiểm soát của gia đình Piech, đã trở thành cổ đông lớn nhất của VW với 27,4% cổ phẩn trong công ty. Trong năm nay, quy định của VW về việc giới hạn quyền bỏ phiếu của cổ đông ở tỷ lệ 20% có thể sẽ hết hiệu lực, theo yêu cầu của EU. Đây được coi như một cơ hội để Piech và hãng Porsche nắm quyền kiểm soát VW. Với 27,4% quyền bỏ phiếu, Porsche có thể sẽ biến VW thành công ty con của mình; và khi đó, Piech sẽ là người đưa ra mọi quyết định mang tính sách lược của công ty, từ vấn đề nhân công đến các kế hoạch tái cơ cấu.

 

Tuy nhiên, có một vấn đề là Piech đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo phụ trách nhân sự, đồng nghĩa với việc ông còn “mang nợ” họ. Hồi tháng 11 năm ngoái, chính 10 đại diện phụ trách vấn đề nhân sự trong ban kiểm soát của VW đã bỏ phiểu ủng hộ việc “hất cẳng” Pischetsrieder, giúp Piech củng cố quyền lực. Do đó, ít nhất là từ nay cho đến khi Porsche có thể tăng quyền kiểm soát đối với VW, Piech sẽ chưa thể “tự tung tự tác”.

 

Đánh giá một cách khách quan thì tham vọng của Piech cũng đã đem lại một số thay đổi tích cực cho VW. Giờ đây ban lãnh đạo VW đang trong thế “kiềng ba chân” vững chãi với Tổng Giám đốc VW Martin Winterkorn và Tổng Giám đốc Porsche Wendelin Wiedeking sánh cát bên Ferdinand Piech. Wiedeking tuyên bố sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp VW cạnh tranh với Toyota. Để làm được điều đó, VW còn rất nhiều việc phải làm.

 

Nhật Minh

Theo Business Week