Tesla phủ nhận sa thải nhân viên muốn làm việc tại nhà

(Dân trí) - Trước thông tin hãng sa thải 3 nhân viên vì họ chọn làm việc tại nhà khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát, Tesla đã chính thức lên tiếng bác bỏ.

Tesla phủ nhận sa thải nhân viên muốn làm việc tại nhà - 1

Trạm sạc nhanh của Tesla tại Mojave, bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Trên trang blog của mình, Tesla cho biết, hãng đã bỏ chính sách chấm công tại chỗ trong nhiều tuần sau khi nhà máy ở California mở cửa trở lại, đồng thời tuyên bố rằng “mọi nhân viên có thể ở nhà mà không bị hỏi lý do.”

Trước đó, tờ Washington Post cho biết 3 nhân viên của Tesla đã bị sa thải vì muốn làm việc tại nhà thay vì đến nhà máy của công ty ở Fremont, bang California.

Nhà máy duy nhất của Tesla ở Fremont đã mở cửa trở lại từ tháng 5, sau khi chuẩn bị kĩ điều kiện để đảm bảo an toàn. Tesla cũng khẳng định các biện pháp an toàn của mình đáp ứng tiêu chuẩn chung của tiểu bang và liên bang.

Theo phân tích của hãng tin Reuters, số ca lây nhiễm mới vẫn đang gia tăng ở 37/50 bang trên toàn nước Mỹ. Thống kê trong hơn 2 tuần trở lại đây, số ca dương tính tại Mỹ tăng 37% và số ca nhập viện điều trị tăng 56%.

Ngọc Trang