Tesla bị kiện vì "ăn trộm" thương hiệu tại Trung Quốc

(Dân trí) - Hãng xe điện của Mỹ Tesla đang vướng phải một vụ kiện về bản quyền thương hiệu tại thị trường Trung Quốc. Một doanh nhân người Trung Quốc đã đâm đơn kiện Tesla và buộc Tesla dừng mọi hoạt động bán hàng của mình tại thị trường này.

Tesla hầu như không thay đổi thiết kế bên ngoài nŨà máy rộng hơn 500.000m

Doanh nhân người Trung Quốc - Zhan Baosheng cho biết đã đăng ký thương hiệu TeslaĠtrước thời điểm Tesla lần đầu tiên công bố mẫu xe của mình vào năm 2006.

Tranh chấp xảy ra khi hãng xť điện của Mỹ vẫn tiến hành việc bán xe tại thị trường Trung Quốc với tên gọi Tesla trong khi doanh nhân Zhan Baosheng không đồng ý việc mua lại thương hiệu của Tesla mà ông đã đăng ký, mức giá mà Tesla đề xuất với doanh nhân người Trung Quốc này là 322Į000 USD.

Theo Reuters, với hành động trên của Tesla, doanh nhân Zhan Baosheng đâm đơŮ kiện và yêu cầu hãng xe của Mỹ phải ngừng ngay các hoạt động bán hành và đóng cửa các trạm sạc điện tại thị trường Trung Quốc của Tesla. Bên cạnh đó, doanh nhân người Trung Quốc này cũng đòi Tesla phải bồi thường thiệt hại cho ông số tiền 23,9 triệu Nhân dân Tệ (tương đương gần 3,9 triệu USD).

Doanh nhân Zhan Baosheng
Doanh nhân Zhan Baosheng

Được biết tại thời điểm này, hãng xe điện của Mỹ vẫn tiếp tục cho ra mắt thị trường Trung Quốc mẫu xe Tesla S của hãng., tuy nhiên việc bàn giao xe cho khách tại đây là khá chậm và gây sự khó chịu cho kháɣh hàng đặt mua. Chiếc Tesla S tại thị trường Trung Quốc có mức giá vào khoảng 121.000 USD.

Hội An
Theo Leftlane

Tâm lí đợi chờ