Tất cả xe của Bentley sẽ có phiên bản chạy điện

(Dân trí) - Bentley lâu nay vẫn nổi tiếng bảo thủ, thích sự truyền thống, nhưng giờ đây, thương hiệu xe sang này của Anh quốc đã bắt đầu tham gia vào phân khúc xe chạy điện, trước tiên là với phiên bản hybrid sạc điện của mẫu Bentayga.

Tất cả xe của Bentley sẽ có phiên bản chạy điện - 1

Theo trang Roadshow, mẫu crossover mới này sẽ có mặt tại thị trường Mỹ vào cuối năm nay, mở màn cho nỗ lực điện khí hóa danh mục sản phẩm của Bentley.

Ông Chris Craft - thành viên hội đồng quản trị phụ trách mảng bán hàng và marketing của Bentley cho biết, hãng sẽ làm phiên bản hybrid cho tất cả các mẫu xe vào năm 2023. Ông cũng xác nhận rằng mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện của Bentley sẽ ra mắt vào năm 2025.

Vẫn chưa có nhiều thông tin về mẫu xe chạy điện này, nhưng ông Craft cho biết, xe điện sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của Bentley.

Mặc dù doanh số hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường ô tô nói chung, nhưng xe chạy điện đang ngày càng phổ biến hơn. Theo ông Craft, đã có hơn 30% khách hàng mua xe sang quan tâm đến ô tô chạy điện.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang Car&Driver, ông Chris Craft cho rằng xe chạy điện rất phù hợp với tiêu chí của Bentley, bởi các động cơ điện cung cấp mô-men xoắn tức thời, vốn là một đặc trưng của thương hiệu này. Ngoài ra, xe chạy điện cũng ít gây tiếng ồn khi vận hành, một yếu tố khá gần gũi với các dòng xe cao cấp như Bentley và Roll-Royce.

Mặc dù ông Craft không tiết lộ nhiều về các mẫu xe hybrid sắp tới, nhưng nhiều khả năng công nghệ này sẽ xuất hiện ở các dòng sản phẩm Continental GT, Flying Spur và Mulsanne. Hiện vẫn chưa rõ thông tin cụ thể về động cơ, nhưng có thể phỏng đoán rằng các mẫu xe này sẽ sử dụng động cơ tương tự Bentayga Hybrid.

Mẫu crossover này được trang bị động cơ tăng áp V6 3.0L kết hợp với một động cơ điện và một bộ pin chưa được mô tả cụ thể. Bentley hiện vẫn tỏ ra khá kín tiếng. Tuy nhiên, hãng xe Anh quốc từng xác nhận rằng, có thể sạc đầu pin cho xe trong 2 tiếng rưỡi, và xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện 50 km.

Lạc Diệp