Tài xế hung hăng dồn đuổi xe máy "như truy sát" sau xung đột giao thông

Nhật Minh

(Dân trí) - Dù chưa xảy ra va chạm nhưng tài xế ô tô đã lùi xe và quyết dồn chặn xe máy đến cùng và sau đó sử dụng bạo lực.

Hình ảnh do camera giám sát bên đường ghi lại cho thấy cả ô tô và xe máy đã đi khá nhanh dù gần tới điểm giao cắt.

Sau tình huống suýt xảy ra va chạm, ô tô đã lùi lại để chặn đường xe máy. Khi thấy xe máy lách ra sau đuôi ô tô để đi tiếp, tài xế lập tức quay xe đuổi theo. Thái độ hung hăng của tài xế ô tô đã gây phẫn nộ cho người xem.

"Chưa nói bên nào đúng, bên nào sai nhưng việc đi lùi như vậy rõ ràng là vi phạm giao thông rồi", tài khoản Vũ Toàn bình luận trên mạng xã hội. "Va chạm giao thông chẳng ai mong muốn, nhưng người đi ô tô có vẻ rất muốn ăn thua sau tình huống ấy".

Trong khi đó, nick Minh Tuấn viết: "Đi lùi xe và dồn người ta như vậy có khác gì truy sát đâu. Quá nguy hiểm và coi thường pháp luật, coi thường an toàn của những người xung quanh. Không thể giải quyết cái sai này bằng một cái sai khác được".

Sự việc được cho là diễn ra vào tối 27/6 ở Quảng Ninh (Video: OFFB).

Có thể thấy trong tình huống trên, cả người lái ô tô và xe máy đều có phần sai khi không giảm tốc độ và chú ý quan sát khi đi qua ngã tư.

Về nguyên tắc nhường đường, Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định như sau:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Ngoài ra, các xe được coi là vào giao lộ khi bánh trước đã vượt qua vạch trắng của người đi bộ ngang đường, và trong mọi trường hợp, phương tiện đã vào giao lộ đều được ưu tiên đi trước nhất.

Việc phân định đúng sai thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng nếu hai bên không tự thỏa thuận được với nhau về hướng giải quyết sau va chạm. Tuy nhiên, trên thực tế, khi xảy ra xung đột giao thông, nhiều người dễ mất tình tĩnh, hành xử có xu hướng bạo lực.

Việc các bên không kiểm soát được bản thân đã dẫn tới không ít trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc, thậm chí có đổ máu, thiệt mạng. 

Do đó, để tránh nguy cơ này, trước tiên mỗi người cần tự nhắc bản thân phải luôn tập trung và tuân thủ luật giao thông mỗi khi ra đường. Hãy hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại và không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Nếu phía đối phương hung hăng và có xu hướng bạo lực, tốt nhất nên kiềm chế bản thân, tránh cãi vã đẩy căng thẳng lên cao. Thay vào đó, hãy báo cáo tới lực lượng chức năng theo cách phù hợp, đồng thời bĩnh tĩnh quay lại video, sử dụng camera hành trình để lưu lại bằng chứng bảo vệ bản thân, ghi lại biển số để gửi cho CSGT...