Tài xế cướp ô tô cảnh sát để bỏ trốn sau khi tự gây tai nạn

(Dân trí) - Sau khi "đốt lốp" trên cao tốc và tự gây tai nạn, một lái xe ở Trung Quốc định tranh thủ cơ hội cảnh sát đang tác nghiệp để cướp xe công vụ hòng bỏ trốn.

Sự việc "cười ra nước mắt" này xảy ra từ cuối tháng 6 tại thành phố Tứ Bình (Cát Lâm, Trung Quốc). Toàn bộ diễn biến đã được camera giám sát trên đường cao tốc ghi lại, mang đến một bức tranh hoàn chỉnh về tình huống này.

Tài xế cướp xe cảnh sát để bỏ trốn sau khi gây tai nạn

Theo đó, lái xe họ Vương đang lưu thông trên đường với một chiếc xe màu đen. Sau khi vượt lên chiếc xe màu trắng đi cùng chiều, tài xế xe đen bất ngờ drift quay 180 độ trên cao tốc rồi va chạm vào dải phân cách của một đoạn đường rẽ nhánh. 

Sau tình huống này, chiếc xe của ông Vương chút nữa gây va chạm tiếp nhưng các xe khác đã kịp tránh. Hậu quả nặng nề nhất rơi vào chiếc xe màu đen với phần đầu bị móp nặng.

Lực lượng chức năng đã có mặt không lâu sau đó nhằm khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trong khi cảnh sát đang làm việc thì tài xế họ Vương bất ngờ chạy về chiếc xe công vụ và có ý định bỏ trốn với chiếc xe này. 

Rất may, hai cảnh sát đã phát hiện và xử lý kịp thời để ngăn chặn hành vi này. Khi về trụ sở, tài xế tên Vương cho biết ông không có bằng lái ô tô nên đã nảy ra ý tưởng cướp xe công vụ để chạy khỏi hiện trường.

Gia An
Nguồn: Sina