Siêu xe Ferrari California “bơ vơ” giữa mênh mang nước

(Dân trí) - Một luật sư khá nổi tiếng ở Toronto (Canada) đã khiến cư dân mạng xôn xao suốt mấy ngày qua, do đăng lên mạng xã hội Twitter một bức ảnh chụp chiếc Ferrari California bị ông bỏ lại giữa mênh mang nước ngập trong một đường hầm sau một trận bão lớn.

Luật sư Howard A. Levitt nói với chuyên trang
Chiếc Ferrari California xấu số thuộc phiên bản 2010, có giá bán khoảng 200.000 USD trên thị trường Canada
 
Luật sư Howard A. Levitt nói với chuyên trang Wheels.ca của Canada rằng, đó là do ông đang vội tới một phiên điều trần ở Ottawa, cách đó khoảng 4 tiếng lái xe. Xe ông chạy sau nhiều xe khác trong đường hầm, và khi thấy các xe đều lần lượt vượt được qua đoạn ngập nước trông có vẻ không quá sâu, ông mới quyết định lái chiếc Ferrari California qua.

 

Tuy nhiên, vấn đề là gầm Ferrari thấp hơn các xe ô tô thông thường. Kết quả là ông Levitt buộc phải để xe lại đó để đi cho kịp giờ phiên điều trần.

 

“Chiếc xe cứ ngập dần trong nước. Khi nước gần chạm chân cửa sổ thì tôi phải ra khỏi xe,” ông nói.

 

Ông đã gọi xe cứu hộ nhưng chờ mãi không thấy xe đến nên ông đành mở cửa xe, chấp nhận để nước tràn vào. Ông thu dọn hết tài sản cá nhân để trên xe, chờ cảnh sát tới và chỉ khi được cảnh sát hứa rằng chiếc Ferrari của ông sẽ được xe cứu hộ chở đi (chứ không phải kéo) thì mới lên taxi, đến sân bay Pearson ở Toronto để mua vé last-minute bay tới Ottawa. Và ở đó, ông đã giúp thân chủ giành chiến thắng. “Một kết thúc có hậu, trừ việc chiếc xe,” ông nói.
 

Luật sư Levitt mê xe thể thao từ trước khi trở nên giàu có. Ông đã mua chiếc Jaguar đầu tiên từ khi còn đang học trường luật và từ đó liên tục mua xe.

 

Hiện ông có một chiếc Viper và mới đổi một chiếc Jaguar khác cách đây 6 tháng, cũng là lúc ông tự mua tặng mình một chiếc Ferrari “lướt” nhân dịp sinh nhật.

 

Ông nói rằng chiếc Ferrari đó là chiếc xe ô tô tốt nhất mà ông từng có. “Nếu không thể sửa được, tôi sẽ mua một chiếc khác,” ông nói.

 
Hiện ông cũng chưa rõ chiếc xe bị hư hỏng thế nào, nó đang được sửa chữa và công ty bảo hiểm lo việc đó. Trước khi ông lên taxi để tới sân bay, chiếc xe đã bị nước dâng ngập lên tận nóc.
 
Tối 8/7 vừa qua, chỉ trong vài tiếng, trận bão đã trút xuống thành phố Toronto lượng nước mưa tương đương của hơn một tháng.
 
Trung bình vào tháng 7 ở Toronto, lượng mưa chỉ ở mức 71 mm, nhưng trong đêm 8/7 thì lượng mưa trung bình đo được lên tới hơn 90mm, theo kênh truyền hình CTV News, thậm chí ở sân bay Pearson còn lên mức kỷ lục 126mm.

 

Mưa lớn bất ngờ diễn ra trong thời gian ngắn đã gây ngập lụt trên toàn thành phố, khiến nhiều xe bất lực chìm trong nước. Chiếc siêu xe Ferrari nói trên của luật sư Levitt chỉ là một trong số rất nhiều xe xấu số.
 

 

Nhật Minh

Theo Wheels
Nguồn video: Youtube/CTV News