“Siêu xe” của Tổng thống Mỹ bị hỏng tại Israel

(Dân trí) - Chiếc limousine biệt danh “Quái vật” của Tổng thống Mỹ Obama đã không thể cùng ông thực hiện chuyến công du Israel dù đã được máy bay “cõng” tới đây. Nguyên nhân là do lái xe đổ nhầm dầu diesel thay vì xăng.

 

“Siêu xe” của Tổng thống Mỹ được chở đi

“Siêu xe” của Tổng thống Mỹ được chở đi

 
Để chuẩn bị cho chuyến thăm trọng đại của Tổng thống Obama tới Israel, Nhà Trắng đã không quản ngại dùng máy bay “cõng” chiếc limousine sang trọng với trang bị an ninh tối tân tới Tel Aviv.

 

Thế nhưng, khi đang trên đường từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv tới Jerusalem, chiếc xe đã bất ngờ chết máy và không thể tiếp tục hành trình. Theo tìm hiểu của báo giới địa phương trong đó có cả kênh truyền hình danh tiếng Channel 2, lái xe đã đổ nhầm dầu diesel trong khi chiếc xe chạy bằng xăng.

 

Rất may cho Tổng thống Mỹ cũng như viên lái xe là sự cố xảy ra 2 giờ trước khi máy bay của ông Obama, chiếc Không lực Một, hạ cánh, giúp Nhà Trắng tránh được một phen "mất mặt". Vậy là thay vì đưa Tổng thống Mỹ đi vòng quanh Jerusalem, “Quái vật” buộc phải cầu cứu một chiếc xe cứu hộ đến đưa về gara để sửa.

 

Thay vào đó, một chiếc limousine khác đã được lái sang từ Jordan, nơi ông Obama sẽ có chuyến viếng thăm vào thứ Sáu tới.

 

Moti Matmon, chủ một công ty cứu hộ ô tô địa phương cho biết, Tổng lãnh sự Mỹ tại Jerusalem đã gọi cho ông vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) để yêu cầu cứu hộ chiếc xe bị hỏng.

 

“Họ nói với tôi rằng đó là xe của ông Obama”, Matmon tiết lộ với tờ Daily Telegraph. “Họ không nói chuyện gì đã xảy ra với nó mà chỉ cho biết nó không hoạt động. Khi tôi đến chỉ còn người thợ máy ở đó. Lái xe đã được đưa đi trên một chiếc xe khác. Mọi chuyện thật hài hước”.

 

Matmon cho biết ông đã chuyển chiếc xe tới một gara ở Jerusalem, nơi nó đang được sửa. Ông cũng khẳng định với truyền thông Israel rằng chiếc xe hỏng do bị đổ nhầm nhiên liệu. Chi phí làm sạch và sửa chữa chiếc xe sẽ chỉ được xác định sau khi đánh giá mức độ hư hỏng. Nhưng Matmon khẳng định cho dù có là xe của Obama thì cũng không giảm giá.

 

Người phát ngôn của Mật vụ Mỹ Edwin Donovan cũng xác nhận thông tin này: “Chúng tôi gặp vấn đề về động cơ với một trong số các chiếc xe. Nguyên nhân trục trặc vẫn chưa rõ”. Vị quan chức này cho biết luôn có nhiều chiếc xe được mang theo trong các chuyến công du của Tổng thống để đề phòng những trường hợp như thế này.

 

Thanh Tùng

Theo Telegraph