Saudi Arabia báo lỗi 400.000 xe Toyota tăng tốc bất kỳ

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại và công nghiệp Saudi Arabia, nước này ngày 25/12 đã công bố quyết định báo lỗi hơn 400.000 xe mang thương hiệu Toyota do lo ngại chúng gặp phải các vấn đề tăng tốc ngoài ý muốn.

Saudi Arabia báo lỗi 400.000 xe Toyota tăng tốc bất kỳ

Bộ trên cho hay số xe này sẽ được trang bị một hệ thống phanh "nhằm làm giảm nguy cơ xe tăng tốc ngoài ý muốn đột ngột mà không có khả năng dừng lại hoặc kiểm soát được."
Bộ này cho biết 10 mẫu xe, được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới năm 2010, sẽ bị báo lỗi đợt này.
Hồi tháng 10, một tòa án ở Mỹ đã ra phán quyết Toyota không bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về một vụ đâm xe gây chết người liên quan tới những cáo buộc tăng tốc ngoài ý muốn, vụ việc đã khiến hãng xe của Nhật Bản phải tiến hành báo lỗi hàng triệu xe.
Hồi tháng 12 năm ngoái, Toyota cho biết họ đã nhất trí chi trả khoảng 1,1 tỷ USD để giải quyết đơn kiện của các chủ sở hữu xe ở Mỹ bị tác động bởi hàng loạt quyết định báo lỗi của hãng xe này.

Theo Business Insurance

Tâm lí đợi chờ