Sát hạch bằng cảm ứng, tỉ lệ đậu giảm

Phòng sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe - Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho hay sau 5 ngày áp dụng hệ thống tự động để chấm sát hạch lái xe đối với xe 2 bánh, 4 bánh (bắt đầu từ ngày 1-7), tỉ lệ đậu chỉ đạt khoảng 70% (trước đây chưa chấm bằng cảm ứng tỉ lệ đạt trên 80%).

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe Củ Chi, Hiệu phó Trường Dạy lái xe Tiến Bộ - cho hay: “Trước đây trường chấm bằng thủ công nên độ chính xác chỉ mang tính tương đối, còn hiện nay mức độ chính xác có thể tuyệt đối. Kết quả chính xác hơn, chất lượng sát hạch được nâng lên đáng kể”.


Từ ngày 1/7/2016, thi sát hạch lái xe bốn bánh ở phần thi đường trường cũng chấm bằng hệ thống tự động. Trong ảnh: Thực hiện bài thi phần đường trường có hệ thống camera chấm tự động

Từ ngày 1/7/2016, thi sát hạch lái xe bốn bánh ở phần thi đường trường cũng chấm bằng hệ thống tự động. Trong ảnh: Thực hiện bài thi phần đường trường có hệ thống camera chấm tự động

Ông Võ Trọng Nhân, Trưởng Phòng Sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe - Sở Giao thông Vận tải TP, cho rằng việc chấm bằng cảm ứng tự động sẽ hạn chế sự can thiệp của sát hạch viên vào quá trình thi, bảo đảm tính khách quan; đồng thời, đòi hỏi người thi phải đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đơn vị đào tạo phải tăng cường về thời gian, công tác giảng dạy, bố trí thêm phương tiện, dụng cụ như xe, camera…

Theo T.Đồng

Người lao động