Renault chọn Trung Quốc để thử nghiệm xe tự lái

(Dân trí) - Nhà sản xuất ô tô Pháp dự kiến thử nghiệm tính năng tự lái của mẫu xe chạy điện Renault Zoe ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 11 tới.


Renault thử nghiệm tính năng tự lái của mẫu xe chạy điện Zoe Next Two ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Renault thử nghiệm tính năng tự lái của mẫu xe chạy điện Zoe Next Two ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Renault chọn Trung Quốc để thử nghiệm xe tự lái - 2

Công ty ô tô Renault Đông Phong - liên doanh của Renault tại Trung Quốc - cho biết việc chạy thử nghiệm này sẽ diễn ra trên quãng đường dài 2 km quanh hồ.

Thông tin chi tiết hơn về xe hiện chưa được tiết lộ.

Renault đã ra mắt chiếc xe tự lái Next Two phát triển dựa trên mẫu Zoe hatchback vào năm 2013.

Renault là nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai có kế hoạch thử nghiệm công nghệ tự lái ở Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Volvo cho biết sẽ cho chạy thử 100 xe ô tô tự lái ở Trung Quốc. Khi đó, CEO Hakan Samuelsson cho biết công ty sẽ để khách hàng thử trải nghiệm một trong số này trên đường phố Trung Quốc vào năm sau.

Năm 2014, công ty đã thành lập liên doanh 50-50 với công ty ô tô Đông Phong của Trung Quốc. Cuối năm nay, nhà máy liên doanh ở Vũ Hán sẽ khởi động dây chuyền lắp ráp mẫu xe thứ hai - Renault Koleos. Mẫu xe lắp ráp nội địa đầu tiên là Renault Kadjar, đã có mặt trên thị trường Trung Quốc từ tháng 3.

Công ty kỳ vọng chiếm được 3,5% thị trường xe dân dụng Trung Quốc trong năm nay. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng. Trong 8 tháng đầu năm, liên doanh Renault Đông Phong có doanh số 11.398 xe, chiếm 0,1% thị phần.

Nhật Minh

Theo Autonews

Renault chọn Trung Quốc để thử nghiệm xe tự lái - 3
Renault chọn Trung Quốc để thử nghiệm xe tự lái - 4
Renault chọn Trung Quốc để thử nghiệm xe tự lái - 5