PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp PVOIL là nhà tài trợ tên giải

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2022 (PVOIL VOC 2022) đã khởi tranh trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6/11 tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội.

Giải quy tụ 100 đội đua, 200 vận động viên, tranh tài tại 12 đường thi cùng một đường adventure ban đêm. Năm nay, dựa trên những cải tiến phù hợp với bài thi tiêu chuẩn quốc tế cùng nguyện vọng của vận động viên và khán giả, tốc độ với các thử thách đã được kéo dài.

PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp PVOIL là nhà tài trợ tên giải - 1
Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) phát biểu tại khai mạc PVOIL VOC 2022 (Ảnh: PVOIL).

Tham dự lễ khai mạc, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên hội đồng thành viên PVN, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp PVN. Về phía Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) có ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch hội đồng quản trị PVOIL, cùng các thành viên, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PVOIL.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP đã cắt băng khai trương trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL. Đây là nơi sẽ cung cấp xăng dầu do PVOIL tài trợ cho các đội đua và ban tổ chức trong những ngày diễn ra giải đấu.

PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp PVOIL là nhà tài trợ tên giải - 2
Khai trương trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL tại Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2022 (Ảnh: PVOIL).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT PVOIL - giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup là một giải đua có tính chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao, đây cũng là một trong những giải thể thao có hàm lượng ứng dụng công nghệ rất lớn trong việc tổ chức.

Ông Cao Hoài Dương nhấn mạnh, mặc dù Covid-19 có ảnh hưởng trên toàn thế giới cũng như Việt Nam nhưng không vì thế mà giải đua PVOIL VOC bị gián đoạn. Vị này cam kết PVOIL sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải đua với tên gọi PVOIL VOC trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, ban tổ chức PVOIL VOC 2022 và nhà tài trợ là PVOIL đã nâng tổng giá trị hỗ trợ trực tiếp các đội đua và giải thưởng lên tới hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng có tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, riêng đội vô địch hạng mở rộng là 150 triệu đồng. Phần hỗ trợ sẽ có hai phương thức là tiền mặt và voucher đổ xăng dầu tại các cây xăng PVOIL, lên tới 540 triệu đồng. Ban tổ chức cũng có phần thưởng dành riêng cho đội vận động viên nữ xuất sắc.

PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp PVOIL là nhà tài trợ tên giải - 3
Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ của PVOIL năm nay lên tới 1,1 tỷ đồng (Ảnh: PVOIL).

Tương tự các năm trước, bên cạnh việc tài trợ kinh phí tổ chức, PVOIL còn là nhà tài trợ độc quyền toàn bộ nhiên liệu cho giải đua này, bao gồm toàn bộ xe của các đội đua và xe tham gia thực hiện công tác tổ chức. Voucher nhiên liệu theo hình thức mã điện tử đã được chuyển đến các đội đua trước khi giải đấu diễn ra và có thể sử dụng tại các cây xăng PVOIL trên cả nước.

PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp PVOIL là nhà tài trợ tên giải - 4
Đường đua đôi 1 - 2 chứng kiến nhiều pha bứt tốc của hai đội đua (Ảnh: PVOIL).
PVOIL VOC 2022 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp PVOIL là nhà tài trợ tên giải - 5
Không chỉ là 1 giải đua xe ôtô địa hình, PVOIL VOC 2022 cũng sẽ tiếp tục trở thành lễ hội của những người yêu thích ôtô thể thao với nhiều hoạt động (Ảnh: PVOIL)

Xem thông tin chi tiết về giải dua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2022 tại đây.