Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi

Gia An

(Dân trí) - Hai chiếc siêu xe Ferrari hàng hiếm tại Việt Nam là 599 GTB và 360 Spider đều quay trở lại gara của "ông trùm cà phê" dù từng được ông Vũ bán đi trong giai đoạn 2019-2021.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 1

Một người kinh doanh xe có tiếng đã đăng tải hình ảnh hai chiếc Ferrari đang trong quá trình vận chuyển đến tư gia của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại TPHCM. Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cặp đôi siêu xe này được "ông trùm cà phê" mới mua lại từ một đại gia chơi xe có tiếng (Ảnh: Nguyễn Đức).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 2

Cụ thể, hai chiếc xe là Ferrari 360 Spider (trong hình) và Ferrari 599 GTB (hình bên trên). Trước khi trở về tay nhà sáng lập Trung Nguyên, chiếc 599 GTB từng được rao bán trên thị trường xe cũ từ 2022 với giá chào gần 10 tỷ đồng. Ước tính, số tiền mà ông Vũ phải bỏ ra để sở hữu lại bộ đôi trên khoảng 15 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Đức).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 3

Về lai lịch, chiếc Ferrari 360 Spider từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, sau đó được bán đi vào 8/2019. Cũng trong năm 2019, doanh nhân quê Khánh Hòa chuyển nhượng bốn chiếc Ferrari khác là California T, F430 Coupe, F12 Berlinetta và 488 GTB (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 4

Spider là biến thể mui trần của mẫu 360 Modena, ra mắt từ 2000. Năm 2007, chiếc 360 Spider đầu tiên cập bến Việt Nam, góp mặt cùng Lamborghini Gallardo khuấy động phong trào chơi siêu xe ở nước ta. Sau nhiều năm về nước, xe vẫn giữ nguyên tông màu đỏ tươi ở ngoại thất (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 5

Ferrari 360 Spider sử dụng động cơ V8, dung tích 3.6 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 373Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa 288km/h (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 6

Ông Vũ hiện sở hữu cả hai chiếc 360 Spider ở Việt Nam, trong đó chiếc còn lại màu bạc từng qua tay Cường Đô-la (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường). Siêu xe này là chiếc 360 Spider đầu tiên được đưa về nước ta (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 7

Tương tự, siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano màu đỏ cũng từng nằm trong bộ sưu tập xe của ông chủ tập đoàn Trung Nguyên. Xe về Việt Nam từ 2009, tới năm 2016 được ông Vũ mua lại. Đến năm 2021, xe tiếp tục đổi chủ trước khi quay lại gara xe nghìn tỷ của ông trùm cà phê (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 8

Tính đến nay, đây là một trong hai chiếc 599 GTB có mặt ở nước ta. Chiếc còn lại có lai lịch khá bí ẩn, từng nằm trong gara siêu xe của đại gia Hải Phòng, về Việt Nam cách đây vài năm (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 9

Ferrari 599 GTB trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất 612 mã lực và 608Nm mô-men xoắn. Xe có thể bứt tốc 0-100km/h trong 3,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330km/h (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại hai siêu xe Ferrari hàng hiếm từng bán đi - 10

Theo một nguồn tin, hiện số lượng xe trong bộ sưu tập xe của vị doanh nhân ngành cà phê khoảng 700 chiếc, giá trị ước tính 3.000 tỷ đồng. Ngoài hai chiếc Ferrari mới mua, ông Vũ hiện sở hữu nhiều xe triệu USD như McLaren Senna, Ford GT, Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder… (Ảnh: Hoài Thanh).