Olympic Bắc Kinh dùng xe hybrid sản xuất nội địa

(Dân trí) - 20 chiếc xe hybrid sử dụng pin nhiên liệu, thiết kế dựa trên mẫu VW Passat Lingyu, đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và sẽ có mặt tại Bắc Kinh để phục vụ Olympic 2008 vào tháng 8 tới.

Theo nhật báo Wen Hui, đây cũng là 20 chiếc xe sử dụng khí hydro đầu tiên được phép hoạt động trên đường phố Trung Quốc. Tất cả đã trải qua bài kiểm tra trên quãng đường 300km, cùng với một số bài kiểm tra an toàn và độ bền khác.

  

Được phát triển dựa trên mẫu Passat Lingyu của Volkswagen, những chiếc xe sử dụng pin nhiên liệu này do liên doanh ô tô Volkswagen Thượng Hải sản xuất, với động cơ hydro mới nhất. Động cơ này được cung cấp bởi Công ty sản xuất động cơ xe chạy pin nhiên liệu Thượng Hải (SFCV), Đại học Tongji và Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC).

 

Số xe này sẽ dùng để phục vụ việc di chuyển giữa các điểm thi đấu. Nhiều khả năng sẽ có khoảng 500 chiếc xe chạy bằng hydro có mặt trong đội xe "xanh" phục vụ của Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

 

Trang Anh

Theo Gasgoo