Ô tô bay - Vẫn chỉ là giấc mơ

(Dân trí) - Ý tưởng về ô tô bay đã xuất hiện từ thập niên 50, song vẫn chưa ai chế tạo hoàn chỉnh được mẫu xe này. Liệu nhà sản xuất ô tô Milner Motors có thể biến giấc mơ đó thành hiện thực, với chiếc AirCar đang được trưng bày tại New York Auto Show 2008?

Để có thể bay, tất nhiên ô tô cần có cánh, song cánh lại là trở ngại khi xe di chuyển trên đường. Và Milner đã tìm ra giải pháp bằng cách thiết kế cho chiếc AirCar một bộ cánh có thể gập lại với chiều rộng chỉ còn khoảng 2m.
 
Ô tô bay - Vẫn chỉ là giấc mơ - 1
Cánh trước và sau có thể gập gọn

Tiếp đến là vấn đề phân bổ trọng lượng xe. Thông thường, 90% trọng lượng máy bay dồn vào thân sau để tạo đà cho mũi trước cất cánh. Song nếu 10-90% trọng lượng dồn vào thân sau thì ô tô sẽ gặp khó khăn khi vòng. Do đó, giải pháp là khoảng cách giữa hai cầu của AirCar có thể điều chỉnh được, bánh sau sẽ di chuyển ra cuối để xe vận hành dễ dàng trên đường.

Vấn đề tiếp theo là động cơ. Máy bay thường chỉ có hệ thống cánh quạt mà không có động cơ lái. Trong khi đó, AirCar sử dụng cả hệ thống cách quạt với công suất 300 mã lực và mô-tơ điện để vận hành trên đường với công suất 40 mã lực. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 320 km/h trên không và 137 km/h trên mặt đất.
 
Ô tô bay - Vẫn chỉ là giấc mơ - 2
Hệ thống cánh quạt công suất 300 mã lực

Cabin của AirCar khá rộng, cho phép 4 người ngồi thoải mái.

Bản trưng bày tại New York Auto Show là mẫu thiết kế chưa hoàn chỉnh về động cơ, nội thất và chức năng gập của cánh. Tóm lại, tất cả vẫn đang ở thì tương lai. Tại thời điểm này, công ty vẫn chưa có bất cứ kế hoạch sản xuất nào, thậm chí còn chưa tiến hành bay thử.
 
Trang Anh
Theo NYTimes