Nổ tại trạm tiếp liệu hydrogen của GM

(Dân trí) - Mới đây đã xảy ra hai vụ nổ lớn tại trạm tiếp liệu hydrogen của GM ở gần sân bay Rochester, Mỹ. Dù chưa rõ nguyên nhân, nhưng một số người có thêm lý do để hoài nghi độ an toàn của việc sử dụng hydrogen thay thế xăng dầu vận hành ô tô, khi

 
Nổ tại trạm tiếp liệu hydrogen của GM  - 1
 
Chiều 26/8 vừa qua, Sân bay quốc tế Greater Rochester đã phải đóng cửa khoảng 50 phút do các vụ nổ, và một số máy bay chuẩn bị hạ cánh đã phải đổi hướng trong khi các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Có hai người bị thương.

 

Trưởng hạt Monroe, bà Maggie Brooks, cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình thay một bình nhiên liệu. Bà cho biết tài xế Robert Scruggs, 61 tuổi, của công ty Praxair đang tiến hành thay bình thì có sự cố. Ông đã được đưa tới Bệnh viện Hospital trong tình trạng bỏng mặt và tay độ 2. Hiện tình trạng sức khỏe của ông không có gì đáng lo ngại.

 

Praxair là một nhà cung cấp nhiên liệu cho đội xe hydrogen của GM, với trạm tiếp liệu nằm ở khu vực gần sân bay Rochester, New York.

 

Bà Brooks cho biết một nữ nhiên viên của nhà hàng ăn nhanh gần đó cũng phải chưa đau tai do vụ nổ.

 

Giám đốc sân bay Rochester, ông Dave Damelio, cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ.

 

Người phát ngôn Scott Fossgard của GM cho biết đội xe chạy bằng hydrogen hóa lỏng của công ty, do 800 tài xế điều khiển, đã chạy quãng đường 1,6 triệu dặm (khoảng 2,6 triệu km), trải qua 16.000 lần tiếp hydrogen mà chưa từng xảy ra sự cố nào như ở Rochester. GM khẳng định rằng đúng là đội xe của họ sử dụng trạm tiếp liệu này nhưng sự cố không liên quan gì tới xe của GM.

 

Nhật Minh

Theo YNN, Autoblog