Những xe có tỷ lệ gây tử vong cao

(Dân trí) - Với 232 ca thiệt mạng trên tổng số 1 triệu chiếc xe đăng ký trong 4 năm, phiên bản Chevrolet Blazer hai cửa, dẫn động hai bánh được mệnh danh là “tử thần trên xa lộ” - nghiên cứu mới nhất của Viện bảo hiểm an toàn giao thông Hoa Kỳ (IISH) công bố ngày hôm qua (19/4).

Acura RSX 2 cửa đứng thứ 2 từ với 202 vụ tai nạn gây chết người, tiếp nữa là Nissan 350Z với con số 193 vụ. Ở những vị trí kế tiếp là Kia Spectra, Pontiac Sunfire và Kia Rio.

 

Trong khi đó, minivan Chevrolet Astro được ghi nhận ít tai tiếng nhất: chỉ có 7 trường hợp tử vong trên 1 triệu xe đăng ký. Những tên tuổi khác có tỷ lệ gây tử vong ít nhất là Infiniti G35, BMW 7 Series và Audi A4/S4 Quattro.

 

Từ bảng xếp hạng “Xe gây tử vong ít và nhiều nhất” của IISH, nhận thấy một điều khá mâu thuẫn là: cùng xuất xưởng GM nhưng có xe được ngợi ca không ngớt (Chevrolet Astro) thì cũng có xe để lại tiếng xấu (Chevrolet Blazer - trên thực tế, mẫu xe này đã ngưng sản xuất từ năm 2005).

 

Theo nhận định từ phía nhà sản xuất, nghiên cứu này còn tồn tại khá nhiều hạn chế bởi chưa tính đến các nhân tố quan trọng khác trong tai nạn gây tử vong.

 

“Nghiên cứu đã không xét tới tác động của hành vi người cầm lái và việc xe được sử dụng như thế nào, do đó thật khó có thể đi đến kết luận chính xác” - theo đại diện Alan Adler của hãng GM.

 

Về phía Nissan, nhà sản xuất này khẳng định “xe của chúng tôi được không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa mọi tiêu chuẩn an toàn do chính phủ quy định, đấy là chưa kể những yêu cầu nghiêm ngặt riêng do nội bộ công ty đặt ra. 350Z cũng không phải là ngoại lệ”.

 

Nghiên cứu của Viện IISH cũng chỉ ra tỷ lệ tử vong trung bình trên mọi loại xe ở Mỹ đã giảm từ 110 trong khoảng thời gian từ 1990-1994 xuống còn 79 vào thời điểm hiện tại. Trong các chủng loại xe 4 chỗ, SUV và pickup thì xe càng nặng càng ít nguy cơ gây tử vong.

 

Thùy Vân

Theo AP