Những màu xe được ưa chuộng nhất tại Mỹ năm 2019

(Dân trí) - Theo thống kê của iSeeCars - một chuyên trang tìm kiếm và mua bán xe hơi, màu trắng vẫn là màu xe được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng nhất. Kế đến là những màu nào?

Những màu xe được ưa chuộng nhất tại Mỹ năm 2019 - 1

Thống kê của iSeeCars dựa trên số liệu thu thập từ 9,4 triệu chiếc xe sản xuất trong giai đoạn 2014-2018 đang hoạt động tại Mỹ. Theo đó, màu trắng dẫn đầu, với tỷ lệ được lựa chọn là 23,9%, theo sau là màu đen với tỷ lệ 23,2%.

Đứng thứ 3 là màu ghi xám, với tỷ lệ 15,5%, tiếp đó là các màu: bạc (14,5%), đỏ (10,3%) và xanh dương (9%). Tiếp đến lần lượt là màu nâu, xanh lá cây và màu be, chiếm tỷ lệ 1,4%; 0,7% và 0,4%. Màu da cam có thể phổ biến trong giới yêu thích xe thể thao hoặc siêu xe, nhưng lại chỉ chiếm tỷ lệ 0,4%, trong khi 0,3% khác thuộc về màu vàng kim loại. Màu vàng chiếm tỷ lệ khoảng 0,2% và đứng chót bảng xếp hạng là màu tím, với tỷ lệ 0,1%.

Thống kê cũng chia số liệu theo từng tiểu bang, cho thấy sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu cũng chỉ giữa 2 màu trắng và đen. Tại 50 khu vực đông dân nhất ở Mỹ, có tới 28 khu vực người tiêu dùng thích xe màu trắng và còn lại thích màu đen.

Ngoài gam màu đen, trắng và xám, sự lựa chọn thuộc về màu đỏ (tại 41 khu vực) và màu xanh lam (tại 9 khu vực).

Màu xe cũng đóng một vai trò quan trọng trong giá trị bán lại của xe. Theo iSeeCars, những chiếc xe có màu sắc ít phổ biến thường có xu hướng giảm giá ít hơn, bởi chúng khá hiếm trên thị trường mua bán xe đã qua sử dụng. Trong khi đó, những xe có màu phổ biến như trắng, đen, xám, bạc thường mất giá nhiều hơn.

Lạc Diệp

Nguồn Iseecars, Carscoops