Thành phố Huế:

Nhiều chủ xe "khóc ròng" vì nước dâng bất ngờ khiến ô tô mắc kẹt

T.Thủy

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về, dẫn tới tình trạng nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập nặng. Nhiều người không kịp đưa ô tô lên vị trí cao, khiến xe bị ngâm nước.

Trong đêm 14 và rạng sáng 15/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to kéo dài, đặc biệt tại các tỉnh miền núi đầu nguồn, dẫn tới lượng nước lớn đổ về hạ nguồn, khiến nước các con sông trên địa bàn thành phố Huế dâng lên nhanh.

Ngay trong đêm 14/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo khẩn khi mực nước sông Hương ở Kim Long lên mức báo động III (3,5m).

Nước dâng cao trong đêm khiến nhiều ô tô bị ngập sâu (Ảnh: Nhuận Thành)-edited.jpeg

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế đã bị ngập nặng, có nơi nước ngập lên đến hơn 0,5m ngay trong đêm 14/11 (Ảnh: Nhuận Thành).

Nước dâng cao bất ngờ ngay trong đêm khiến nhiều người không kịp di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Thức dậy sau một đêm, nhiều chủ ô tô đã hốt hoảng thấy xe của mình đã bị ngập sâu trong nước.

Nhiều chủ phương tiện xót xa khi thấy xe mình bị chìm trong biển nước (Ảnh: Nhuận Thành)-edited.jpeg

Nhiều chủ phương tiện xót xa khi thấy xe mình bị chìm trong biển nước (Ảnh: Nhuận Thành).

"Không thể ngờ nước lên nhanh đến như vậy. Sáng nay thức dậy đã thấy ngoài đường lênh láng nước. Vì quá chủ quan nên tôi không kịp đưa xe đến nơi cao ráo, giờ chỉ còn cách gọi cứu hộ để cẩu xe đến nơi khác", anh V. Vinh, sống tại Kiểm Huệ, một trong những khu vực thấp trũng của thành phố Huế, chia sẻ.

"Nhà tôi không có chỗ đậu xe nên phải đi gửi ở khá xa, tối qua mưa lớn đã không kịp mang xe đến nơi cao hơn để đậu. Sáng nay nước đã dâng ngập hết xe, không biết phải xử lý sao nữa", anh H. Hùng, sống tại đường Đống Đa, thành phố Huế, chia sẻ.

Không chỉ ô tô, nhiều xe máy cũng bị ngâm trong nước lụt (Ảnh: Nhuận Thành)-edited-edited.jpeg

Không chỉ ô tô, nhiều xe máy cũng bị ngâm trong nước lụt (Ảnh: Nhuận Thành).

Theo một số chủ xe, những lần lũ lụt trước đây, họ mang phương tiện của mình đến nơi cao ráo để đậu. Tuy nhiên, lượng mưa lần này quá lớn và kéo dài liên tục đã làm cho những vị trí này cũng bị ngập nước, khiến họ không kịp trở tay.

Các dịch vụ cứu hộ và cẩu xe tại thành phố Huế hoạt động hết công suất trong ngày 15/11. Nhiều người gọi điện nhờ dịch vụ cứu hộ giải cứu cho phương tiện bị ngập nước, nhưng bị từ chối do các xe cứu hộ đều bận.

Các dịch vụ xe cẩu cứu hộ giao thông đang hoạt động hết công suất (Ảnh: Nhuận Thành)-edited-edited.jpeg

Các dịch vụ xe cẩu cứu hộ giao thông đang hoạt động hết công suất (Ảnh: Nhuận Thành).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dịch vụ xe cứu hộ hiện có giá trên dưới 3 triệu đồng cho một lần cẩu và di chuyển xe bị ngập nước tại thành phố Huế.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/11. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động III, gây ngập lụt diện rộng.

Do vậy, các chủ phương tiện tại thành phố Huế nên tìm vị trí đậu xe đủ cao để tránh hư hại tài sản.

Cảnh sát giao thông thành phố Huế xử nghiêm các trường hợp đậu ô tô trên cầu để tránh lụt

Ở những lần lũ lụt trước đây, nhiều chủ phương tiện đã mang ô tô lên đậu trên cầu để tránh bị ngập nước. Tuy nhiên, việc này đã gây cản trở giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông cho các phương tiện khác.

Nhiều chủ phương tiện mang xe lên đậu trên cầu để tránh lụt (Ảnh: Nhuận Thành)-edited-edited.jpeg

Nhiều chủ phương tiện mang xe lên đậu trên cầu để tránh lụt (Ảnh: Nhuận Thành).

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử phạt hành vi đậu xe trên cầu này (Ảnh: CTV).

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử phạt hành vi đậu xe trên cầu này (Ảnh: CTV).

Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Huế sẽ ra quân xử phạt ô tô đậu trên cầu để tránh lụt, với mức xử phạt hành chính lên đến 3 triệu đồng và tạm giữ bằng lái trong 3 tháng.