Nhà thiết kế siêu xe Bugatti Veyron chuyển từ BMW sang Rolls-Royce

(Dân trí) - Đó là Jozef Kaban, nhà thiết kế người Slovakia đã thiết kế ngoại thất siêu xe Bugatti Veyron EB16.4 thế hệ đầu tiên.

0_578_872_0_70_http___cdni.autocarindia.com_ExtraImages_20170209091847_Kaban.jpg

Rolls-Royce vừa bổ nhiệm ông Jozef Kaban làm Thiết kế trưởng mới. Ông này là thiết kế trưởng của BMW từ năm 2017.

Trong khi đó, ông Domagoj Dukec, thiết kế trưởng của các dòng BMW i và BMW M sẽ phụ trách toàn bộ thương hiệu BMW từ hôm nay, 1/4.

Ông Kaban là một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm, từng làm việc cho Tập đoàn Volkswagen. Tài năng 46 tuổi người Slovakia này từng là nhà thiết kế trẻ nhất trong lịch sử Volkswagen, khi gia nhập tập đoàn ở độ tuổi 20. Ông đã sớm được giao phụ trách dự án phát triển Bugatti Veyron, mẫu xe ông thiết kế phần ngoại thất. 

Thành công đã đưa ông đến với nhiều vị trí phụ trách thiết kế ngoại thất; đầu tiên là ở Audi và sau đó là Skoda. Sản phẩm của Kaban bao gồm mẫu Skoda Octavia, Fabia và Kodiaq, cùng với mẫu VW Lupo và Seat Arosa.

“Ông ấy là một nhà thiết kế cực kỳ tài năng, có nhiều thành tựu và hiểu biết sâu rộng,” CEO Torsten Müller-Ötvös của Rolls-Royce nói. “Và đây là một minh chứng cho thực tế là hãng xe sang hàng đầu thế giới, chúng tôi có thể thu thút những tài năng thiết kế xuất sắc nhất thế giới.”

“Đội ngũ thiết kế của Rolls-Royce tạo ra những chiếc xe nổi bật và những vật thể xa xỉ,” ông Adrian van Hooydonk, Giám đốc thiết kế của Tập đoàn BMW nói. “Tôi tin rằng Jozef Kaban sẽ dẫn dắt đội ngũ thiết kế của hãng tiến bước vào tương lai thực sự tươi sáng.”

Nhật Minh
Theo Carscoops