Ngay sau đề xuất sáp nhập với Renault, CEO của Fiat Chrysler bán cổ phần

(Dân trí) - CEO Mike Manley đã bán hơn 1/4 cổ phần của mình trong Fiat Chrysler Automobiles (FCA) chỉ một ngày sau khi công ty công bố đề xuất sáp nhập với Renault.

Ngay sau đề xuất sáp nhập với Renault, CEO của Fiat Chrysler bán cổ phần - 1

Giá cổ phiếu của cả FCA và Renault đều tăng sau khi FCA công bố đề xuất sáp nhập với Renault.

Ông Manley đã thông báo việc bán cổ phần với cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan AFM, vì FCA đăng ký kinh doanh tại Hà Lan.

Theo đó, ông đã bán 250.000 cổ phần FCA với giá trung bình 13,85 USD/cổ phiếu, thu về 3,5 triệu USD. Một người phát ngôn của FCA cho biết ông Manley bán cổ phần để trang trải các khoản tài chính cá nhân.

Vị CEO này của FCA đã phải đợi đến khi có thông báo chính thức về đề xuất sáp nhập mới bán cổ phần, để tránh vi phạm quy định cấm giao dịch nội gián, theo lời một người phát ngôn khác của công ty.

Đề xuất mà FCA gửi Renault không nêu chi tiết cách thức điều hành các công ty nếu tiến hành sáp nhập. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, chủ tịch hiện nay của FCA - ông John Elkann có thể sẽ làm chủ tịch công ty mới, còn chủ tịch Renault - ông Jean-Dominique Senard sẽ giữ vị trí CEO và ông Manley sẽ được bổ nhiệm làm COO.

Khi trở thành CEO của FCA, ông Manley đã được tặng 1.388.582 cổ phiếu. Đây không phải là lần đầu tiên ông bán cổ phần của mình trong FCA. Trong thời gian từ ngày 14/3 đến 22/3 năm nay, ông đã bán tổng cộng 346.423 cổ phiếu, chia làm nhiều đợt, và sau đó là 97.753 cổ phiếu vào ngày 9/5.

Tính đến nay, ông Manley đã bán đi gần một nửa (694.176) số cổ phiếu được tặng, thu về gần 10 triệu USD, chưa trừ các loại thuế và phí có liên quan.

Nhật Minh

Theo AutoNews