Một ngày của người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp ô tô

(Dân trí) - Là CEO của một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới - General Motors (GM), Mary Barra cũng là một người vợ, người mẹ...


CEO Mary Barra của GM đã hai năm liên tiếp (2015-2016) đứng đầu danh sách Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Fortune tổng hợp

CEO Mary Barra của GM đã hai năm liên tiếp (2015-2016) đứng đầu danh sách Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Fortune tổng hợp

Hiện là người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp ô tô, nhưng bà Barra luôn tâm niệm lời hứa với gia đình cũng phải được ưu tiên như công việc.

Những bữa tối bàn công việc kéo dài lê thê là chuyện bình thường ở nhiều doanh nghiệp; đó được coi là dịp để lãnh đạo và nhân viên, đồng nghiệp kết nối, chia sẻ, nhưng nó cũng khiến những người đã có gia đình thấy khó xử, vì họ phải bỏ bữa tối với gia đình, thời gian gần gũi con cái. Theo bà Barra, nên chuyển các bữa ăn kết hợp công việc này sang bữa trưa để vẹn toàn cả hai.

Hãy cùng theo chân người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp ô tô thế giới này trong một ngày để xem cách bà cân bằng giữa công việc và gia đình:


9 giờ 35 phút sáng: Bà có mặt tại Trung tâm Năng lượng thay thế, thuộc Khu công nghệ của GM ở Warren, tiểu bang Michigan, nơi thực hiện hầu hết công việc thử nghiệm mẫu xe chạy điện Chevrolet Bold.

9 giờ 35 phút sáng: Bà có mặt tại Trung tâm Năng lượng thay thế, thuộc Khu công nghệ của GM ở Warren, tiểu bang Michigan, nơi thực hiện hầu hết công việc thử nghiệm mẫu xe chạy điện Chevrolet Bold.


10 giờ sáng: Lái thử xe Bolt EV một vòng quanh đường thử nội bộ của công ty.

10 giờ sáng: Lái thử xe Bolt EV một vòng quanh đường thử nội bộ của công ty.


11 giờ 15 sáng: Họp công ty, lắng nghe ý kiến từ đại lý

11 giờ 15 sáng: Họp công ty, lắng nghe ý kiến từ đại lý


12 giờ trưa: Ăn trưa nhanh tại nhà hàng với các nhân viên nữ. Bà phản đối việc tổ chức ăn tối kết hợp bà công việc vì cho rằng làm như vậy là gây khó cho những người đã có gia đình.

12 giờ trưa: Ăn trưa nhanh tại nhà hàng với các nhân viên nữ. Bà phản đối việc tổ chức ăn tối kết hợp bà công việc vì cho rằng làm như vậy là gây khó cho những người đã có gia đình.


14 giờ chiều: Làm việc tại văn phòng, nơi trưng bày 34 chiếc xe mô hình, trong đó có phiên bản thu nhỏ của một trong những chiếc xe yêu thích của bà - Chevrolet Corvette C7. Chiếc xe đầu tiên mà bà phải lòng là một chiếc Chevrolet Camaro mui trần màu đỏ, khi bà mới lên 10.

14 giờ chiều: Làm việc tại văn phòng, nơi trưng bày 34 chiếc xe mô hình, trong đó có phiên bản thu nhỏ của một trong những chiếc xe yêu thích của bà - Chevrolet Corvette C7. Chiếc xe đầu tiên mà bà phải lòng là một chiếc Chevrolet Camaro mui trần màu đỏ, khi bà mới lên 10.


4 giờ 43 chiều: Tham gia lễ trao giải các nhà cung cấp hàng đầu thế giới của GM. Tại đây, bà thảo luận về hướng phát triển trong tương lai của công ty và tầm quan trọng của sự quyết tâm giành chiến thắng.

4 giờ 43 chiều: Tham gia lễ trao giải các nhà cung cấp hàng đầu thế giới của GM. Tại đây, bà thảo luận về hướng phát triển trong tương lai của công ty và tầm quan trọng của sự quyết tâm giành chiến thắng.


7 giờ 41 tối: Cùng chồng tới sân vận động Joe Louis Arena để xem đội hockey yêu thích của mình - Red Wings thi đấu với đội Winnipeg Jets. Mỗi năm bà ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội Red Wing trung bình 10 lần. Bà thường đặt mua vé cho cả mùa giải.

7 giờ 41 tối: Cùng chồng tới sân vận động Joe Louis Arena để xem đội hockey yêu thích của mình - Red Wings thi đấu với đội Winnipeg Jets. Mỗi năm bà ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội Red Wing trung bình 10 lần. Bà thường đặt mua vé cho cả mùa giải.

Với tình yêu xe hơi nhen nhóm từ năm lên 10, trước một chiếc Camaro mui trần màu đỏ, Mary Barra bắt đầu làm việc cho GM từ năm 1980, khi mới 18 tuổi, đang là sinh viên của Học viện GM, với công việc là kiểm tra thân vỏ xe tại một nhà máy Pontiac.

Năm 1990, bà hoàn thành chương tình thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Stanford.

Bà đã qua nhiều vị trí khác nhau, từ sản xuất, chế tạo và nhân sự; sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách chuỗi cung ứng, mua bán và phát triển sản phẩm toàn cầu của tập đoàn.

Sau hơn 33 năm, vào tháng 12/2013, Barra trở thành CEO đầu tiên của GM, cũng là CEO nữ đầu tiên trên thế giới của một tập đoàn ô tô lớn.

Nhật Minh

Theo WSJ, Business Insider

Ảnh: WSJ

Một ngày của người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp ô tô - 9
Một ngày của người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp ô tô - 10
Một ngày của người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp ô tô - 11