Một chiếc Ferrari cổ được trả giá 38 triệu USD

(Dân trí) - Một chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta màu đỏ sản xuất năm 1962 đã xác lập kỉ lục giá - 38 triệu USD - tại cuộc đấu giá công khai do công ty Bonhams tổ chức tại sự kiện Monterey Car Week diễn ra ở Mỹ hôm 15/8.

Một chiếc Ferrari cũ được trả giá 38 triệu USD


Một chiếc Ferrari cũ được trả giá 38 triệu USD


<ũmg src="http://dantri4.vcmedia.vn/oEj8Djn5XzGK0De5Uol4/Image/2014/08/Tuan4/21-bonhams-ferrari-monterey-2014-1_01-b8aeb.JPG" alt="Một chiếc Ferrari cũ được trả giá 38 triệu USD">

Ông Robert Brooks - Chủ tịch công ty Bonhams - chia sẻ: “ChúngĠtôi luôn nói rằng sẽ vượt kỷ lục thế giới hiện tại, và chiếc xe đó sẽ được trả giá từ 30 đến 40 triệu USD. Hôm nay, chiếc GTO đã làm được điều đó”.

Với giá bán 38,115 triệu USD, chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962 đã vượt qua mứcĠkỷ lục 29,65 triệu USD mà chiếc xe đua Mercedes-Benz W196 R F1 Racer sản xuất năm 1954 xác lập tại buổi đấu giá cũng do Bohhams tổ chức vào năm ngoái tại Goodwood Festival of Speed.

Chủ nhân đầu tiên của chiếc Ferrari 250 GTO Berlũnetta 1962 này là tay đua người Pháp Jo Schlesser, sử dụng xe để tham gia giải đua ôtô Tour de France. Sau đó, chiếc xe qua ba đời chủ khác, trước khi được đưa vào bộ sưu tập Maranello Rosso. Được biết Ferrari chỉ sản xuất 39 chiếc Ferrari 250 GTO Berlũnetta.

Hội An

Tổng hợp

Tâm lí đợi chờ