McLaren tuyên bố không sản xuất SUV

(Dân trí) - McLaren - hãng xe nổi tiếng với đội đua F1 nhiều hơn là sản xuất xe thương mại - cho biết sẽ tập trung sản xuất xe thể thao chứ không sản xuất xe thể thao việt dã (SUV).

McLaren tuyên bố không sản xuất SUV
Siêu xe P1 tại gian trưng bày của McLaren tại Triển lãm ô tô Geneva 2014 diễn ra hồi tháng 3 ở Thụy Sĩ. (Ảnh: Bloomberg)

“Chúng tôi tin rằng những chiếc xe thể thao của chúng tôi xuất sắc nhất thế giới,” ông Mike Flewitt - Giám đốc điều hành (CEO) của McLaren - cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Thượng Hải hôm 17/4. “Chúng tôi phải duy trì sự tập trung. McLaren là một thương hiệu xe thể thao và đó chính là điều chúng tôi sẽ giữ vững.”

Tuyên bố này của McLaren được đưa ra sau khi Lamborghini cho biết sẽ bắt đầu sản xuất mẫu SUV đầu tiên trong vòng 3 năm tới. Các thương hiệu xe sang khác, trong đó có Bentley và Porsche, cũng đang chuẩn bị bổ sung xe SUV vào danh mục sản phẩm, do yếu tố nội thất rộng thu hút khách hàng ở thị trường Trung Quốc và Mỹ.

McLaren sẽ giới thiệu mỗi năm một mẫu xe hoàn toàn mới để tăng doanh số và đặt ra mức giá sàn cho xe của hãng là 177.000 USD. Theo kế hoạch, hãng sẽ đạt doanh số khoảng 4.000 xe/năm từ năm 2017, cao hơn nhiều so với mức khoảng 1.400 xe vào năm 2013 và mục tiêu khoảng 1.600 xe trong năm nay.

Chủ tịch Luca di Montezemolo của Ferrari mới đây cũng đã bày tỏ quan điểm giống lãnh đạo McLaren. Ông cho biết, Ferrari sẽ không sản xuất SUV hay sedan vì các kiểu kết cấu thân xe đó không phù hợp với thương hiệu.

Hạnh Nguyên

Theo Bloomberg

Tâm lí đợi chờ