Mùa giải MotoGP 2018

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng

(Dân trí) - Một tai nạn nghiêm trọng bắt nguồn từ pha xử lý thiếu chính xác của Lorenzo đã khiến cho Pedrosa cùng Dovizioso phải rời khỏi đường đua Jerez. Tai nạn của bộ ba này cũng đã dâng chiến thắng cho tay đua Marc Marquez của Repsol Honda Team.

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 1

Khi mà ngày đua chính thức của chặng 4 Gran Premio Red Bull de Espana đang diễn ra vô cùng kịch tính, với màn đua tranh giữa Marquez (Repsol Honda Team), Lorenzo - Dovizioso (Ducati Team) và Dani Pedrosa, thì bất ngờ, một pha vào cua thiếu chính xác của Jorge Lorenzo ở góc cua thứ 6 vòng đua 18 đã gây ra một tai nạn rất nghiêm trọng cho cả Lorenzo và bộ đôi Dovizioso cùng Pedrosa.

Trong tình thế mà bộ ba Lorenzo - Dovizioso - Pedrosa đang tấn công vô cùng gắt gao vị trí dẫn đầu đoàn đua của Marc Marquez thì tai nạn nghiêm trọng khiến cả ba phải đi “tắm sớm” ở Jerez đã khiến cho Marquez "dễ thở" hơn rất nhiều trong suốt 7 vòng đua còn lại tại Gran Premio Red Bull de Espana.

Không gặp phải bất kỳ sức ép nào từ nhóm phía sau, tay đua của Repsol Honda Team liên tục tăng tốc và băng băng về đích một cách vô cùng dễ dàng, giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp.

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 2

Chung cuộc, kết thúc 25 vòng đua tại đường đua Jerez, tay đua Marc Marquez (Repsol Honda Team) đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 41 phút 39 giây 678. Bên cạnh việc cán đích đầu tiên tại Jerez, Marquez cũng thiết lập tốc độ trung bình cao nhất trong ngày đua chính thức chặng 4 MotoG 2018 với 159,2 km/h. Tay đua cán đích thứ hai là Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) với 5 giây 241 nhiều hơn. Và tay đua cán đích thứ ba là Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) với 8 giây 214 nhiều hơn.

Với chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp tại MotoGP 2018 cùng với việc Dovizioso không có điểm nào tại Jerez, Marc Marquez đã leo lên vị trí cao nhất bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải với 70 điểm.

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 3

Quay trở lại những diễn biến chính của chặng 4 MotoGP 2018 tại đường đua Jerez, Tây Ban Nha, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên nhà, các tay đua người Tây Ban Nha như Lorenzo, Marquez hay Pedrosa… đã được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

Trong điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi, ngày đua chính thức chặng 4 Gran Premio Red Bull de Espana 2018 hứa hẹn sẽ xuất hiện rất nhiều kịch tính và bất ngờ. Và bất ngờ đầu tiên đã xảy ra ngay từ góc cua đầu tiên, khi mà Lorenzo (Ducati Team), mặc dù xuất phát thứ 4, nhưng chỉ sau tín hiệu hiệu bắt đầu cuộc đua đã nhanh chóng lao lên phía trước để có vị trí dẫn đầu.

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 4

Có được pha xuất phát rất tốt, cùng tốc độ khủng khiếp của chiếc Ducati GP18, Lorenzo đã rất vững vàng ở vị trí dẫn đầu trong suốt 8 vòng đua đầu tiên. Với lựa chọn lốp mềm phía trước và lốp trung bình phía sau đã giúp cho số 99 của Ducati Team có tốc độ vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của đường đua. Nhưng cũng chính chiếc lốp Michelin mềm phía trước cũng đã khiến cho Lorenzo hụt hơi khi từng vòng đua qua đi.

Khi mà chiếc lốp mềm đã bị ăn mòn qua từng vòng đua thì khoảng cách giữa Lorenzo và tay đua xếp thứ hai là Marc Marquez dần bị thu hẹp. Và điều gì phải đến đã đến, ở vòng đua thứ 8, mặc dù đã hết sức nỗ lực để bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình, nhưng Lorenzo vẫn để Marquez vượt qua một cách khá dễ dàng. Cùng với Marquez, Dovizioso (Ducati Team) cũng đánh bại Pedrosa (Repsol Honda Team) để có được vị trí thứ ba toàn đoàn.

Kể từ thời điểm đó, 4 tay đua với các vị trí lần lượt là Marquez, Lorenzo, Dovizioso và Pedrosa đã đẩy tốc độ lên rất cao và bỏ xa phần còn lại của đoàn đua. Trong đó, Marquez vẫn có được tốc độ tốt nhất và luôn có được khoảng cách an toàn với bộ đôi Ducati và người đồng đội Dani Pedrosa. Bất chấp một tình huống nguy hiểm khi chiếc Honda RC213V 2018 bị trượt trên đường đua do sỏi văng vào đường đua sau tai nạn của Thomas Luthi, Marquez vẫn băng băng trên đường đua bất chấp sức ép từ ba tay đua phía sau.

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 5
Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 6

Con đường chinh phục vị trí cao nhất tại bục podium chặng 4 MotoGP 2018 trở nên vô cùng dễ dàng với Marquez, khi mà tay đua Jorge Lorenzo của Ducati Team tạo ra một bước ngoặt vô cùng lớn.

Trong một tình huống vào cua tốc độ cao ở vòng đua thứ 18, Lorenzo dần như mất kiểm soát chiếc Ducati GP18 và va chạm với Dani Pedrosa. Không chỉ có vậy, sau khi đâm vào Pedrosa, xe của Lorenzo văng ra phía trước. Quá bất ngờ về tình huống va chạm đó, Dovizioso đã lao thẳng xe đua của mình vào xe của Lorenzo. Vụ va chạm này đã khiến cho cả ba phải bỏ cay đắng rời khỏi đường đua.

Khi đó, nhóm phía sau, gồm Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) và Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), đã được đôn lên. Vị trí thứ hai và ba trên bục podium lần lượt cho cả hai tay đua này cũng hết sức may mắn.

Bên cạnh bộ ba Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, ngày đua chính thứ chặng 4 MotoGP 2018 còn có 3 tay đua khác không thể hoàn thành 25 vòng đua; đó tay đua có pole Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), Thomas Luthi (EG 0,0 Marc VDS) và Alex Rins (Team Suzuki Ecstar).

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 7
Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 8
Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 9
Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 10

Bảng xếp hạng chặng 4 MotoGP 2018:

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 11

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 4:

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 12

Chặng 5 HJC Helmets Grand Prix de France diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 5 tại đường đua Le Mans, Pháp.

Đức Phúc

Marquez thắng dễ trong ngày Lorenzo gây ra tai nạn nghiêm trọng - 13