Lamborghini Diablo đâm vỡ đầu tại Nhật

(Dân trí) - Điều ngạc nhiên là tài xế bị mất lái khi xe chỉ mới lăn bánh và đang chạy ở tốc độ chậm.

Lamborghini Diablo đâm vỡ đầu tại Nhật

Hầu hết xe Diablo được Lamborghini sản xuất trong thời gian từ năm 1993 đến 2001, với hệ dẫn động 4 bánh. Có hai bản động cơ: dung tích 5.7L và 6.0L công suất tối đa từ 500-600 mã lực. Chiếc đầu tiên xuất xưởng vào năm 1990. Khoảng 25% công suất được truyền tới cầu trước để dễ kiểm soát xe hơn trong các điều kiện mặt đường có độ bám thấp.

Tuy nhiên, một tay lái ở Nhật Bản, bằng cách nào đó, đã mất kiểm soát lái chiếc Diablo VT màu vàng, loạng choạng rồi đâm vào rào chắn bên trái đường. Đầu xe bị vỡ, hư hỏng có thể nói là không đáng kể, nhưng đó là với các xe thông thường, còn với một chiếc Lamborghini, thậm chí chỉ một va chạm nhẹ như vậy cũng sẽ là tổn thất lớn về tài chính cho chủ xe.

Dưới đây là video về vụ tai nạn:


Phạm Trung Đức

Theo Motorinformation

Tâm lí đợi chờ