Kiểu chạy xe ngược đời của tài xế Việt: Đi làn khẩn cấp, dừng ở làn 120km/h

PV

(Dân trí) - Đây là cách tham gia giao thông của một bộ phận lái xe ở Việt Nam chứ không phải toàn bộ, nhưng nó ảnh hưởng tới rất nhiều người và để lại không ít hệ lụy (Độc giả Minh Phúc).

Khi đi trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội, có lẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào làn dừng khẩn cấp để… đỡ phải chờ tắc đường. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Làn dừng xe khẩn cấp là làn nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc, được ngăn cách bằng vạch liền màu trắng. Đúng như tên gọi, làn đường này được thiết kế để khi gặp sự cố thì các xe có thể tấp vào đó và dừng lại, không gây ảnh hưởng đến giao thông. Nó hoàn toàn không sinh ra để các xe bình thường đi vào.

Người lái sẽ chỉ được dừng ở làn đường này nếu gặp trường hợp khẩn cấp, bao gồm: xe bị hư hỏng, thủng lốp xe; trục trặc phần rơ-moóc của xe, hoặc tài xế gặp vấn đề về sức khỏe, không thể tiếp tục lái xe.

Ngoài ra, các phương tiện ưu tiên bao gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa hoặc xe quân sự trong các trường hợp khẩn cấp được phép đi vào làn đường này.

Kiểu chạy xe ngược đời của tài xế Việt: Đi làn khẩn cấp, dừng ở làn 120km/h - 1

Một vụ tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gần đây cho thấy mức độ nguy hiểm của việc dừng xe trên đường cao tốc (Ảnh: OFFB)

Ngược lại, làn ngoài cùng bên tay trái thường là làn dành cho phương tiện đi nhanh hơn, ưu tiên cho các xe có nhu cầu vượt. Tuy nhiên chắc hẳn trong chúng ta sẽ không ít lần thấy cảnh những chiếc xe "ôm làn trái" nhưng lại "bò ra đường". Bấm còi, bật xi-nhan xin vượt hay "đá pha" dường như đều vô ích.

Tình cảnh ấy tạo ra sự ức chế không hề nhỏ cho các tài xế có nhu cầu đi nhanh. Vì những hành động thiếu ý thức này mà đường cao tốc khi khai thác thực tế lại trở thành đường "bình thường tốc", thậm chí gián tiếp gây ùn tắc và ảnh hưởng tới rất nhiều người.

Nhưng thế vẫn chưa là gì vì có những phương tiện đang đi ở làn 100-120km/h thì đột ngột phanh lại vì đi quá lối ra. Họ thay vì đi tiếp và ra ở nút giao tiếp theo thì sẵn sàng cắt ngang đường, thậm chí đi lùi và còn có cả trường hợp đi ngược chiều trên cao tốc. Đó còn là cảnh dừng xe ở làn trái để đón trả khách và vô vàn lý do khác.

Cách tham gia giao thông xấu xí trên đã gây ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu người và cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Phải nhấn mạnh rằng trên cao tốc, hậu quả của các vụ va chạm thường rất khốc liệt bởi các xe đi với tốc độ cao. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa chừa.

Tôi chưa có dịp đi nhiều nước nhưng có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà tài xế lái xe theo kiểu ngược đời như vậy. Làm sao để thay đổi đây?

Độc giả Minh Phúc

Bài viết thể hiện ý kiến của độc giả, không nhất thiết trùng với quan điểm của Báo Dân trí.