Khám phá phương tiện xe điện gây sốt cho giới trẻ

(Dân trí) - Được xếp vào phương tiện di chuyển cá nhân, chiếc xe điện 2 bánh tự cân bằng đang gây sốt cho giới trẻ của các thành phố lớn. Ở Hà Nội, rất dễ để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ tung tăng trên đường phố với phương tiện này, đặc biệt là vào buổi tối.

Kỹ sư Dương Quỳnh Thái - chuyên gia của một hãng xe điện cân bằng cho biết, xe được chế tạo dựa trên nguyên lý cân bằng con lắc ngược và thông qua bộ cảm biến đo góc nghiêng để điều khiển 2 bánh xe di chuyển. Để sử dụng được xe, cần phải mất chút thời gian tập giữ thăng bằng như tập pa-tanh. Khi đã quen với việc giữ cân bằng, người sử dụng có thể tiến lên, lùi lại bằng cách dồn trọng tâm về phía trước/sau. Tương tự, rẽ trái/phải bằng cách thay đổi trọng tâm chân trái hoặc phải.

“Xe điện cân bằng 2 bánh phù hợp với người dùng để đi lại ở các trung tâm thương mại, dạo công viên với tầm hoạt động từ 18-20km sau mỗi lần sạc. Phương tiện này thiết kế cả bộ phận kết nối Bluetooth cùng hệ thống loa nên người sử dụng có thể vừa đi vừa nghe được nhạc” - Kỹ sư Thái cho hay.

Cũng theo Kỹ sư Thái, hầu hết các xe điện cân bằng 2 bánh hiện nay ở Việt Nam đều có xuất xứ từ Trung Quốc nên giá thành cũng tương đối rẻ. Chẳng hạn, xe iscooter giá chưa đến 5 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu đối của người sử dụng với xe này là vỡ nắp nhựa do bị va chạm; các mạch bị hư do sử dụng trong thời tiết mưa, gió.

Nguyễn Hùng - Trọng Trinh

Khám phá phương tiện xe điện gây sốt cho giới trẻ - 1
Khám phá phương tiện xe điện gây sốt cho giới trẻ - 2
Khám phá phương tiện xe điện gây sốt cho giới trẻ - 3