Honda làm máy bay

(Dân trí) - Honda chủ yếu được biết đến như một nhà sản xuất ôtô, xe máy, và nay hãng lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: máy bay, với sản phẩm đầu tiên dự kiến chính thức có mặt trên thị trường vào năm sau.

Honda làm máy bay

Với mức giá từ 4,5 triệu USD, máy bay HondaJet được kỳ vọng sẽ làm thay đổi thị trường máy bay cá nhân.

Hãng Honda đã công bố dự án này trong ba ngày Hội nghị và triển lãm hàng không diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ mới kết thúc gần đây. Theo đó, máy bay HondaJet có thể đạt tốc độ 777 km/h và là một trong những mẫu máy bay cá nhân "trật tự" nhất từ trước tới nay. Chiếc may bay được ví như xe thể thao có cánh, với khả năng chở 6 - 7 hành khách.

Một trong những sáng tạo nổi bật của HondaJet là thiết kế động cơ phản lực nằm ở ngay phía trên cánh máy bay, thay vì ở phía đuôi như thông thường. Theo Honda, đây là một bước đột phá, thành quả sau hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển của hãng.

Cùng với công nghệ Natural Laminar Flow (NLF), việc lắp động cơ phía trên cánh cũng giúp khoang lái của máy bay rộng hơn, giảm tiếng ồn và giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Ngoài ra, không dùng nhôm như nhiều máy bay phản lực khác, Honda sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp để thân máy bay, với ưu điểm nhẹ và cứng hơn.

HondaJet được trang bị hệ thống điều khiển với màn hình cảm ứng kép và ba màn hình 14” có độ phân giải cao. Buồng lái được thiết kế để một hoặc hai phi công đều có thể ngồi điều khiển.

Honda dự định sản xuất khoảng 70-100 chiếc máy bay mỗi năm khi nhà máy ở Greensboro (Mỹ) hoạt động hết công suất. Có khá nhiều lựa chọn màu sắc bên ngoài, như xanh lá cây, bạc, đỏ, vàng và xanh dương. Honda đang sản xuất 9 chiếc và sẽ bắt đầu làm chiếc thứ 10 vào tháng sau.

Một số hình ảnh máy bay HondaJet:

Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức

Theo AutoEvolution