Hệ thống cảnh báo người đi bộ mới dành cho xe chạy điện

(Dân trí) - Một hệ thống mới được phát triển bởi Nissan, Renault, Peugeot & Citroen sẽ giúp cảnh báo người đi bộ về những chiếc ô tô chạy điện (EV) vốn không có tiếng ồn như xe động cơ đốt trong.``

1-e-vader-38wave3-0-c9425

Hệ thống cảnh báo mới mang tên eVADER là kết quả của ba năm hợp tác giữa 11 công ty và Liên minh châu Âu (EU), cùng các Công ty sản xuất xe hơi như Nissan, Renault và PSA Peugeot Citroen.

Hệ thống này bao gồm một camera gắn ở kính chắn gió của xe, giúp phát hiện người đi bộ, người đi xe đạp... trên đường. Và khi phát hiện có người đi bộ hay người lưu thông trên những làn đường khác, sáu chiếc loa sẽ phát ra âm thanh để báo cho họ biết về sự hiện diện của xe chạy điện (EV). Tiếng ồn này thấp hơn 5db so với những tiếng ồn được phát ra bởi một động cơ xăng hoặc diesel thông thường.

Có thể nói hệ thống cảnh báo mới có thể làm giảm sự cố liên quan giữa người sử dụng đường bộ và EVs - một chủ đề nóng giữa các nhà sản xuất ôtô và tổ chức từ thiện an toàn đường bộ. Hệ thống eVADER đã được thử nghiệm thực tế vào năm ngoái với trên xe Nissan Leaf với kỳ vọng sẽ giúp định hướng cho những nghiên cứu và luật lệ của EU trong tương lai về âm thanh cảnh báo người đi bộ của xe chạy điện.

Hệ thống cảnh báo người đi bộ mới dành cho xe chạy điện - 3