Hãng túi khí Takata chấp nhận chi 1 tỷ USD bồi thường thiệt hại

(Dân trí) - Cuộc chiến pháp lý xung quanh đợt triệu hồi xe lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô liên quan đến vấn đề an toàn đang đi đến hồi kết.

Theo hãng tin Reuters, nhà sản xuất túi khí Takata của Nhật Bản đã đồng ý thừa nhận làm sai và chi 1 tỷ USD để Bộ Tư pháp Mỹ khép lại cuộc điều tra về lỗi túi khí của hãng.

Lỗi bơm túi khí quá lực làm văng các mảnh kim loại sắc nhọn vào người ngồi trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng trên toàn thế giới, trong đó có 11 trường hợp tại Mỹ.


Hình minh hoạ nguy cơ từ việc bung quá lực của túi khí Takata

Hình minh hoạ nguy cơ từ việc bung quá lực của túi khí Takata

Takata sẽ nộp phạt 25 triệu USD, nộp vào quỹ bồi thường cho các nạn nhân (cả trong quá khứ và tương lai) 125 triệu USD, và bồi thường cho các nhà sản xuất ô tô 850 triệu USD để bù đắp chi phí triệu hồi xe. Tính đến nay đã có 19 nhà sản xuất ô tô bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí Takata.

Nhà cung cấp phụ tùng ô tô Nhật Bản cũng sẽ phải có những cải tổ quan trọng, đồng thời bị đặt trong sự giám sát của một đơn vị độc lập trong 3 năm.

Thoả thuận trên giữa Takata với Bộ Tư pháp Mỹ còn phải chờ sự thông qua của một thẩm phán liên bang ở Detroit mới bắt đầu có hiệu lực. Thoả thuận này khác với thoả thuận năm 2015, khi Takata chấp thuận chi 70 triệu USD với các cơ quan quản lý an toàn của Mỹ, thừa nhận cụm bơm túi khí bị lỗi nhưng không tiến hành triệu hồi sản phẩm.

“Đạt được thoả thuận này là một bước quan trọng nhằm giải quyết vấn đề lỗi cụm bơm túi khí và là cột mốc quan trọng cho sự sống còn của Takata,” ông Shigehisa Takada, chủ tịch kiêm CEO của nhà cung cấp phụ tùng ô tô này cho biết.

Nhật Minh

Hãng túi khí Takata chấp nhận chi 1 tỷ USD bồi thường thiệt hại - 2
Hãng túi khí Takata chấp nhận chi 1 tỷ USD bồi thường thiệt hại - 3
Hãng túi khí Takata chấp nhận chi 1 tỷ USD bồi thường thiệt hại - 4