Ford quyết tâm "giảm cân" bằng công nghệ nano
(Dân trí) - Các kỹ sư của Ford đang tập trung phát triển công nghệ nano để giảm trọng lượng cũng như cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu mà không ảnh hưởng tới tính năng vận hành của xe.
Công nghệ nano là chìa khoá của các thiết bị có kích cỡ "cực" nhỏ, và Ford dự kiến ứng dụng công nghệ này vào vật liệu sản xuất ô tô, cụ thể là sơn, nhựa, kim loại nhẹ và các chất xúc tác.
Ông Matthew Zaluzec, lãnh đạo phòng công nghệ nano và khoa học vật liệu của Ford, cho biết: “Công nghệ nano đang được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Thách thức hiện nay đối với chúng tôi là phải lấy và tách được các hạt nano để sử dụng cho những vật liệu hiện có, từ đó giảm trọng lượng xe, giúp xe vận hành tốt hơn đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn”.
Một mục tiêu của Ford trong việc tăng 40% hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu vào năm 2020 là cắt giảm trọng lượng xe. Theo đó, Ford đặt ra mục tiêu giảm 113-430 kg/xe, tùy loại, trong thời gian từ năm 2012 đến 2020.
Hiện nay, một số động cơ của Ford cũng đã ứng dụng công nghệ nano cùng với các công nghệ siêu vi khác.
Ông Zaluzec cho biết: “Nhiều người cho rằng công nghệ động cơ bằng nhôm đã phát triển đến đỉnh cao, nhưng thực tế không phải vậy. Nhờ công nghệ nano chúng tôi đã tiếp tục cắt giảm được trọng lượng để tăng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu trong những năm qua”.