Ford chuyển trụ sở ở châu Á sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 19/6, <i>Tân Hoa Xã</i> đưa tin, Ford đã xác nhận kế hoạch chuyển trụ sở của tập đoàn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi từ Thái Lan sang Trung Quốc.


Ford chuyển trụ sở ở châu Á sang Trung Quốc - 1

Ford không tiết lộ chính xác thành phố nào của Trung Quốc đã được họ lựa chọn, nhưng có một số nguồn tin cho biết đó có thể là Thượng Hải.

Người phát ngôn của Ford, bà Whitney Foard, cho biết: “Ban lãnh đạo của chúng tôi, cùng các phòng ban chức năng, sẽ chuyển tới Trung Quốc.”

 

Tuy nhiên, các hoạt động chính của tập đoàn sẽ vẫn tiếp diễn tại Bangkok, Thái Lan, và đây sẽ vẫn là nơi quản lý hoạt động của Ford tại Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

 

Người phát ngôn của Ford cho biết sự bất ổn chính trị của Thái Lan trong mấy năm gần đây không phải là nguyên nhân khiến Ford quyết định chuyển trụ sở châu Á sang Trung Quốc. Động thái này là một phần trong kế hoạch hợp nhất hoạt động toàn cầu của Ford, nằm trong chiến lược “Một Ford duy nhất” của CEO Alan Mulally.

 

Quyết định này sẽ tăng hiệu quả quản lý của tập đoàn, nhưng cũng sẽ đặt Ford vào thế phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường ô tô hàng đầu thế giới. Dự kiến Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về tiêu thụ ô tô trong năm nay.

 

Ford Trung Quốc đạt doanh số 306.306 xe trong năm 2008. Công ty lắp ráp các xe Ford Fiesta và Transit tại đây, đồng thời bán nhiều sản phẩm khác, như các xe Lincoln và Volvo.

 

Liên doanh sản xuất xe du lịch của Ford Motor tại Trung Quốc đã tiêu thụ được 27.839 xe trong tháng 5/2009, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của liên doanh Changan Ford Mazda Automobile Co. đã tăng 10,6% lên 110.796 xe trong 5 tháng đầu năm.

 

Việc Ford thay đổi trụ sở ở châu Á diễn ra 5 năm sau khi GM chuyển trụ sở khu vực từ Singapore sang Thượng Hải.

 

Nhật Minh

Theo Gasgoo