Ford bán nhà máy tại Brazil, 1.300 người sẽ mất việc

(Dân trí) - Ford cho biết sẽ bán nhà máy của mình ở Brazil cho một nhà sản xuất ô tô nội địa.

Ford bán nhà máy tại Brazil, 1.300 người sẽ mất việc - 1

Nhà máy của Ford ở Sao Bernardo do Campo (Brazil) sẽ được chuyển nhượng cho công ty ô tô trong nước CAOA 

Từ tháng 2 năm nay, Ford đã cho biết sẽ đóng cửa nhà máy lâu đời nhất của mình ở Brazil, nơi đang sử dụng khoảng 3.000 lao động. Việc này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu toàn cầu của tập đoàn và và đẩy nhanh quá trình rút khỏi lĩnh vực xe tải hạng nặng.

Thống đốc bang Sao Paulo - ông Joao Doria đã khẩn trương vào cuộc tìm kiếm người mua nhà máy này nhằm đảm bảo việc làm, và các cuộc thương lượng giữa CAOA với Ford đã diễn ra từ tháng 2, theo hãng tin Reuters.

Ông Doria cho biết chủ mới của nhà máy chưa quyết định sẽ giữ lại bao nhiêu việc làm, cho đến khi thủ tục chuyển nhượng hoàn tất. Nhà sản xuất ô tô CAOA của Brazil cũng không cho biết sẽ giữ lại bao nhiêu lao động, nhưng chủ tịch công đoàn đại diện cho công nhân Ford - ông Wagner Santana cho biết nhà máy của hãng ở Brazil sẽ chỉ giữ lại 800 công nhân và phải cho 1.300 người thôi việc. Khoảng 900 người còn lại có thể được Ford nhận vào làm ở các cơ sở khác, còn những người ở lại nhà máy có thể bị giảm tiền lương khoảng 20%.

Tuy nhiên, ông Doria cho rằng CAOA nên cân nhắc giữa lại toàn bộ công nhân nếu muốn được hưởng mọi ưu đãi về thuế.

Ford đã mở nhà máy của hãng ở Sao Bernardo do Campo từ năm 1967 và về cơ bản đã khai thác nó trong nhiều thập kỷ để sản xuất xe tải hạng nặng, cùng với mẫu Fiesta. Việc giải tán nhà máy này sẽ cho phép hãng tập trung nguồn lực vào một nhà máy mới hơn đặt ở bang Bahia ở phía đông bắc Brazil.

Thống đốc Doria đang nỗ lực bảo vệ vị thế trung tâm sản xuất hàng đầu của Sao Paulo trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang tìm tới các bang khác của Brazil, nơi cung cấp những ưu đãi thuế lớn hơn. Chính quyền bang mới đây đã triển khai một chương trình ưu đãi thuế riêng của mình.

Lạc Diệp