Fiat Chrysler báo lỗi gần 67.000 xe sau sự cố khiến 1 người chết

Chi nhánh của hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler Automobile tại Mỹ (FCA US) vừa tiến hành báo lỗi khoảng 67.000 xe mang thương hiệu Dodge và Mitsubishi pickup do những xe này có thể khởi động khi vào số, sự cố đã khiến một người thiệt mạng.

Fiat Chrysler báo lỗi gần 67.000 xe sau sự cố khiến 1 người chết

Quyết định báo lỗi trên liên quan tới 66.817 chiếc Dodge Dakota, Dodge Ram và Mitsubishi Raider sử dụng số sàn đời 2006 và 2007. Gần như tất cả số xe này được bán ở thị trường Mỹ, Canada và Mexico.
FCA US cho biết dây lò xo trong bộ phận đánh lửa có thể bị gãy, khiến cho xe có thể khởi động và di chuyển mà không cần phải nhả côn. Chi nhánh này cho hay họ đã nhận được thông tin về một trường hợp tử vong do vấn đề này gây ra. 
FCA cho hay họ sẽ tiến hành thay thế bộ phận bị lỗi trên, đồng thời khuyến nghị lái xe chỉ nên khởi động xe khi đã về hết số và đạp phanh.
Trong khi đó, hãng sản xuất xe hơi Mỹ GM cũng tuyên bố tiến hành báo lỗi đối với hơn 92.000 chiếc xe cũng do vấn đề ở bộ phận đánh lửa khiến 42 người chết. Hãng xe lớn nhất của Mỹ này đã phải tiến hành báo lỗi hàng triệu xe do lỗi này.
Quyết định báo lỗi trên liên quan tới 83.572 chiếc xe tải đời 2011-2012 ở thị trường Mỹ và cả những xe đời 2007-2014. Tính cả số xe bị báo lỗi ở thị trường Canada và Mexico, tổng số xe bị báo lỗi là 92.221 chiếc. 
Đây là những xe thuộc mẫu Chevrolet Silverado, Avalanche, Tahoe, Suburban, Cadilliac Escalade, GMC Sierra và Yukon

 Theo Huy Bình (Vietnamplus)

Ế ẩm, nhiều đại lý Toyota tại Trung Quốc có thể đóng cửa
 
Ế ẩm, nhiều đại lý Toyota tại Trung Quốc có thể đóng cửa