Đoàn xe tang nối đuôi nhau đi ngược chiều, vượt đèn đỏ gây tranh cãi

(Dân trí) - Clip về một đoàn xe tang nối đuôi nhau đi vào làn đường ngược chiều rồi vượt đèn đỏ đang gây tranh luận trên các trang mạng xã hội.

Sự việc diễn ra trên một tuyến phố ở Hà Nội và được camera hành trình trên xe ô tô đi cùng chiều ghi lại. 

Đoàn xe tang nối đuôi nhau đi ngược chiều, vượt đèn đỏ

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra cuộc tranh luận về việc liệu xe tang có được coi là xe ưu tiên hay không và hành vi vượt đèn đỏ như trong clip có vi phạm luật giao thông hay không?

Theo khoản 1 và khoản 2 của Điều 22 Luật Giao thông đường bộ , quyền ưu tiên của một số loại xe được quy định như sau:

1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

b. Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường.

c. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

d. Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

đ. Đoàn xe tang.

2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Như vậy, theo quy định trên, xe tang khi tham gia giao thông chỉ được ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự và vẫn phải tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, không được phép đi vào đường ngược chiều.

T.Thủy

Video: Biện Quang Hiếu

Đoàn xe tang nối đuôi nhau đi ngược chiều, vượt đèn đỏ gây tranh cãi - 1