Để xe ben dừng giữa đường, tài xế bỏ đi giải quyết việc riêng

Nhật Minh

(Dân trí) - Bất chấp việc đó là một chiếc xe ben to kềnh, tài xế thậm chí không đánh xe vào sát lề đường dù còn chỗ trống, mà dừng luôn giữa đường và bật đèn khẩn cấp rồi bỏ đi.

Sự việc diễn ra trên đường Tây Cao Tốc ở xã Kim chung, huyện Đông Anh, Hà Nội vào chiều tối 10/12.

Theo đó, chiếc xe ben "4 chân" to lớn đã bật đèn khẩn cấp và dừng giữa đường, khiến các xe phía sau phải đi sang làn đối diện mới qua được. Camera hành trình của một xe đi cùng chiều cho thấy tài xế xuất hiện từ phía bên kia đường.

Để xe ben dừng lừng lững giữa ngã ba đường, tài xế bỏ đi giải quyết việc riêng (Video: OFFB Sub).

"Rất nhiều tài xế dừng xe kiểu này, dường như họ cho rằng chỉ cần bật đèn khẩn cấp thì thích dừng đỗ xe ở đâu cũng được. Đó là chưa nói tới việc đây không phải xe con mà là xe ben to kềnh càng, trong khi sát lề phải vẫn còn chỗ trống", tài khoản Minh Thư bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Lúc trời nhá nhem tối như thế này khả năng quan sát của tài xế nói chung giảm nhiều, nếu đi nhanh, xe phía sau rất dễ đâm vào đuôi xe ben dừng giữa đường. Mức phạt hiện nay không phải là cao, nhưng cũng tương đương mấy ngày lương của tài xế, cơ quan chức năng cần tăng cường phạt nguội để tài xế này lấy đó làm bài học", tài khoản Quang Hải nêu ý kiến.

Điều 18 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có quy định về khái niệm dừng hoặc đỗ xe trên đường phố; cụ thể như sau: Dừng xe được hiểu là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.

Trong khi đó, đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện không giới hạn thời gian. 

Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định các mức phạt 800.000-1.000.000 đồng đối với lỗi dừng đỗ ô tô tại nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau.

Nếu việc dừng, đỗ xe trái quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền 10.000.000-12.000.000 đồng.