Dân châu Á chuộng ô tô màu bạc

(Dân trí) - Như mọi năm, hãng DuPont vừa công bố kết quả khảo sát các màu sơn ô tô được ưa chuộng trên thế giới trong năm 2008. Theo đó, xe màu trắng được chọn nhiều nhất ở Bắc Mỹ, màu đen ở châu Âu, và màu bạc ở châu Á.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ô tô màu trắng đứng đầu bảng lựa chọn của người tiêu dùng Bắc Mỹ.

 

Đánh giá tổng quan toàn cầu, hãng sơn ô tô DuPont cho biết thị hiếu màu sắc có tính tập trung khu vực, nhưng trong đó lại có sự phân chia nhỏ hơn giữa các thị trường.

 

Tại Bắc Mỹ, ô tô màu trắng và trắng ngọc trai chiếm tỷ lệ lần lượt là 16% và 4%, trong khi màu đen và ánh đen chiếm 11% và 6%. Màu bạc đã thống lĩnh thị trường này trong suốt 6 năm trước thì năm nay chiếm 17%.

 

Tại châu Âu, các màu đen và ánh đen chiếm tới 26%, tiếp đến là bạc 20% và xám 18%.

 

Không như ở Bắc Mỹ, năm nay người tiêu dùng châu Á chuộng màu trắng và trắng ngọc trai hơn, với tỷ lệ tăng từ mức 8% của năm ngoái lên 10%. Các tông màu trung tính như be và nâu cũng được nhiều người mua xe chọn hơn, bằng chứng là tỷ lệ đạt 4%, so với mức 2% của năm ngoái.

 

Tại thị trường ô tô Nga, theo kết quả khảo sát của hãng DuPont, màu bạc áp đảo với tỷ lệ 30%, màu đen và đỏ chiếm 14%, màu xanh lá chiếm 13%, xanh lam 12% và trắng 10%.

 

Ở châu Á, thị trường Ấn Độ có xu hướng chuộng màu trắng và trắng ngọc trai, với tỷ lệ lần lượt là 17 và 11%; tiếp đến là màu bạc 27%. Cũng giống ở Nga, các gam màu mạnh cũng được nhiều người lựa chọn, cụ thể, đỏ chiếm 12% và xanh lam chiếm 8%. Trong khi đó, màu đen và ánh đen chiếm 6% và 1%, còn vàng và đồng chiếm 7%.

 

Ô tô màu bạc cũng chiếm đa số tại các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Tại Hàn Quốc, màu bạc chiếm tới 50% số ô tô trên thị trường, tăng mạnh so với mức 39% của năm ngoái. Bạc là màu xe được yêu thích nhất tại Trung Quốc, với tỷ lệ chiếm 32% trong năm 2008, so với mức 23% của năm ngoái. Tại Nhật, màu trắng và trắng ngọc trai chiếm tỷ lệ lần lượt 8 và 24%, còn màu bạc chiếm 28%.

 

Nhật Minh

Theo Carscoop