Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV

(Dân trí) - Dù muốn hay không, các nhà sản xuất ô tô cũng phải chấp nhận một thực tế là người tiêu dùng đang dần “quay lưng” với SUV - dòng xe đình đám một thời. Nắm bắt thời cuộc, Chrysler và General Motors đang dẫn đầu cuộc chạy đua ứng dụng công nghệ hybrid cho xe việt dã cỡ lớn.

Trong khi Toyota và Honda đang dẫn đầu thị trường xe hybrid cỡ nhỏ, các “ông lớn” Mỹ, như GM, Chrysler và Ford, tiếp tục giữ thế mạnh trên thị trường SUV cỡ lớn. Tạp chí Forbes của Mỹ đã tổng hợp và giới thiệu 10 mẫu xe hybrid đáng chú ý nhất trên thị trường Mỹ cũng như thế giới hiện nay.

 

Cadillac Escalade Hybrid

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 1
 

Escalade là một trong những thành công lớn nhất của Cadillac thời gian gần đây. Việc ứng dụng công nghệ hybrid cho một chiếc SUV cỡ lớn như Escalade nghe có vẻ lạ, nhưng đây là xu hướng tất yếu mà các nhà sản xuất buộc phải theo, khi nhiều người tiêu dùng đang có xu hướng thích phô trương tài sản và quan tâm hơn đến môi trường. Công nghệ hybrid hứa hẹn sẽ tăng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu cho mẫu xe "kềnh càng" này khoảng 30%.

 

Chevrolet Tahoe Hybrid

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 2

 

Không như Escalade Hybrid - đến cuối năm 2008 mới có mặt trên thị trường, xe Tahoe Hybrid và GMC Yukon Hybrid của GM chia sẻ chung một công nghệ và cùng trình làng từ cuối năm 2007.

 

2009 Chrysler Aspen Hybrid

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 3

 

Chrysler đã hợp tác với BMW và GM để phát triển động cơ hybrid dùng cho xe Aspen và Dodge Durango. Sản phẩm hợp tác này, còn được ứng dụng cho các xe Escalade, Tahoe và Yukon của GM, cho phép xe chỉ sử dụng động cơ điện khi chạy ở tốc độ thấp. Đây cũng là ứng dụng đầu tiên của công nghệ này ở xe SUV cỡ lớn.

 

2009 Dodge Durango Hybrid


Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 4

 

Durango Hybrid được coi là mẫu xe được "đẽo gọt" từ Chrysler Aspen Hybrid. Cả hai đều trang bị động cơ V8 5.7L kết hợp với một mô-tơ điện và một bộ ắc quy. Khi không cần thiết, một nửa số xi-lanh sẽ được ngắt để tăng tối đa hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Chrysler kỳ vọng tiêu thụ nhiên liệu sẽ giảm tới 40%.

 

Ford Escape Hybrid


Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 5

 

Ford Escape và Mercury Mariner cùng có những cải tiến lớn cho model 2008: kết hợp động cơ xăng 2.3L với mô-tơ điện để tăng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

 

GMC Yukon Hybrid

 

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 6


Xe Yukon Hybrid dùng chung động cơ hybrid xăng-điện với "cặp đôi" Cadillac Escalade Hybrid và Chevrolet Tahoe Hybrid của GM, cũng như với phiên bản hybrid của Chrysler Aspen và Dodge Durango. Bên cạnh sự hỗ trợ của mô-tơ điện, động cơ V8 của xe Yukon Hybrid còn có khả năng tự ngắt bớt xi-lanh khi không cần thiết để tiết kiệm nhiên liệu.

 

Mazda Tribute Hybrid

 

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 7


Mazda sẽ triển khai chiến dịch marketing thử nghiệm kéo dài 1 năm đối với xe Tribute Hybrid mới - một phiên bản của Ford Escape Hybrid và Mercury Mariner Hybrid. Mazda sẽ bán khoảng 350 chiếc Tribute Hybrid trong năm 2008.

 

Mercury Mariner Hybrid

 

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 8

Mariner Hybrid mang dáng vẻ thanh lịch, thời trang và rẻ hơn xe Ford Escape Hybrid. Phong cách và việc Mercury chỉ sản xuất xe dẫn động 4 bánh AWD chính là điểm để phân biệt hai mẫu xe này. 

 

Saturn Vue Green Line

 

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 9


Xe Saturn Vue đã được thiết kế lại và nâng cấp một số bộ phận cho model 2008, nhưng phiên bản Green Line vẫn giữ nguyên công nghệ hybrid như hiện tại: một mô-tơ điện kết hợp với động cơ xăng 2.4L. Dự kiến phiên bản động cơ V6 hybrid sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2009, sau khi phiên bản hybrid plug-in (sạc bằng điện dân dụng) trình làng.

 

Toyota Highlander Hybrid

 

Công nghệ hybrid - “Cứu tinh” cho SUV - 10


Xe Highlander Hybrid được thiết kế cho năm 2008 với khá nhiều nét mới. Hai mô-tơ điện (mỗi cầu 1 chiếc) phối hợp với một động cơ xăng V6 3.3L sẽ giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu. Highlander Hybrid có thể chỉ chạy bằng mô-tơ điện ở tốc độ thấp.

 

Sỹ Hoàng

Theo Forbes