Cho một hành trình đầu năm như ý

Dịp Tết về cũng là lúc nhiều nhà đi xem ngày, xem hướng xuất hành cho năm mới. Không chỉ người trung niên mà ngay cả các bạn trẻ cũng rất quan tâm đến điều này. Quan niệm đầu có xuôi đuôi mới lọt khiến việc xuất hành năm mới trở nên “hot” hơn bao giờ hết ở thời điểm này.

Tuy vậy, giới trẻ hiện nay dường như có lối xuất hành khác một chút so với ông bà. Thời xưa, người ta phải đi xem thầy, sau đó đúng ngày, đúng giờ sẽ ra khỏi nhà, đi đúng hướng mà thầy đã cho, không được sai lấy một li. Nay, giới trẻ đã tinh gọn rất nhiều quy trình cầu kỳ ấy.

Cho một hành trình đầu năm như ý

Thanh Toàn, 28 tuổi, kỹ sư điện tử thổ lộ: “Sáng mồng Một năm nào tôi cũng sợ cảnh xông đất và xuất hành của bố mẹ tôi. Ai đời nhà ông bà tôi một hướng, bố mẹ tôi lại đi đường vòng theo hướng khác. Đó là chưa kể phải ra khỏi nhà đúng giờ. Nếu không như lời thầy dặn, bố mẹ tôi tự nhiên bất an, toàn nghĩ đến những điều không may cho năm đó. Rồi trong năm có chuyện gì, bố mẹ tôi lại đổ tại xuất hành không đúng. Tôi thì quan niệm, chỉ cần hành trình xuất hành đúng ý của mình và khiến mình vui vẻ là tất may mắn hết”.

Cùng quan điểm, Ngọc Hạnh - người yêu của Toàn cho rằng việc xuất hành không nên quá câu nệ. Càng thụ động ngồi chờ vận may đến với mình bằng việc xuất hành cầy kỳ, người ta càng dễ mất tự tin nếu chẳng may bị chệch giờ, chệch hướng. Sao mình không chủ động tạo ra vận may mà phải chờ đợi nó đến với mình.

“Vì thế mà thay vì phụ thuộc vào lời phán của thầy, chúng tôi tự tìm ra cách để tạo ra một hành trình xuất hành như ý để vận may đến suốt năm”, Hạnh tự “phán”.

Minh Nguyệt - cô gái trẻ đang làm việc cho một công ty truyền thông tiết lộ cách để mình cảm thấy may mắn đầu năm, lấy lộc cho cả năm: “Tôi diện đồ đẹp để thấy mình tươi mới. Bước chân đầu tiên ra đường ngày mồng Một cũng vì thế mà tự tin hơn. Năm nay, tôi sẽ chọn mặc màu đỏ vì đó là màu của sự may mắn.”

Còn rất nhiều chiêu tạo vận may khác của các bạn trẻ khi xuất hành năm mới như: đem theo đá phong thủy bên mình, mặc áo có màu phù hợp với bổn mạng... nhưng chiêu mới nhất lại có liên quan đến “chiến mã”.

Minh Tân, 29 tuổi, chia sẻ: “Bạn ra khỏi nhà vào sáng mồng Một bằng gì? Xe đạp? Hay đi bộ? Tôi đi bằng xe máy nên quyết định dùng “chiến mã” để khai thông vận may đầu năm. Năm nào, vào đêm giao thừa tôi cũng tắm rửa sạch sẽ nhằm mong bỏ chuyện không vui năm cũ, tạo niềm vui cho năm mới. Riêng chiếc xe tay ga, tôi rửa thật sạch, đổ đầy bình xăng và thay nhớt để động cơ êm mượt cho vòng lăn bánh đầu tiên vào năm mới. Tay thì cảm giác lướt êm, xe thì động cơ mạnh mẽ. Bấy nhiêu cũng khiến tôi có cảm giác may mắn và bình an”.

Cho một hành trình đầu năm như ý

Chương trình “Hành trình như ý” sẽ diễn ra từ ngày 10/1/2015 đến ngày 10/2/2015 tại 4 thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ. Hơn 2 ngàn viên đá phong thủy may mắn thạch anh tím và thạch anh hồng đang đợi bạn làm chủ. Ngoài việc thay nhớt xe nhận ngay viên đá may mắn, khách hàng còn được tham gia nhiều trò chơi với nhiều phần quà hấp dẫn từ Castrol. Hãy đến với “Hành trình như ý” để Castrol tặng bạn hành trình trơn tru trong năm mới