Chính phủ Malaysia “bỏ mặc” Proton

(Dân trí) - Hôm 22/5, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Nor Mohamed Yakcop cho biết chính phủ Malaysia sẽ không ra tay cứu giúp công ty ô tô Proton ra khỏi những khó khăn về tài chính, mà thay vào đó sẽ tiếp tục tìm kiếm một đối tác chiến lược cho doanh nghiệp đang thua lỗ này.

Bộ trưởng Nor Mohamed từ chối tiết lộ thông tin về đối tác mà chính phủ Malaysia đang đàm phán để hợp tác với Proton.

 

"Proton cần một số cải tổ về vốn, đối tác kỹ thuật… Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng công ty nên có một đối tác. Chúng tôi cần có thêm thời gian. Sẽ có lối thoát, nhưng tôi cho rằng nên giải quyết vấn đề một cách toàn diện," ông nói.

 

Khi được yêu cầu bình luận về nguồn tin cho rằng Proton có thể cần đến sự trợ giúp về tài chính của chính phủ nếu các cuộc đàm phán tìm kiếm đối tác rơi vào bế tắc, ông Nor Mohamed khẳng định sẽ không có sự hỗ trợ tài chính nào từ phía chính phủ.

 

Đầu năm nay, chính phủ Malaysia cho biết đang thương lượng với nhiều hãng ô tô, trong đó có VolkswagenGeneral Motors, về khả năng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Proton, nhưng đã không thể công bố kết quả đàm phán vào đúng hạn chót là cuối tháng 3 như đã thông báo trước đó.

 

Proton là doanh nghiệp ô tô đang làm ăn thua lỗ và hiện phải đối mặt với nguy cơ mất dần thị phần trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

 

Nhật Minh

Theo Reuters