Phân hạng F1 2014 chặng Brazil:

Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg

(Dân trí) - Với chiến thắng trong ngày đua phân hạng của chặng 18 Grande Premio Petrobas Do Brasil tai đường đua Autodromo Jose Carlos Pace sẽ là một lợi thế không nhỏ để Nico Rosberg thu hẹp khoảng cách 24 điểm với Lewis Hamilton.


Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg

Năm 1983, hai nhà đầu cơ bất động sản đã quyết định mua một khu đất lớn tại Sao Paulo để xây dựng các dự án nhà ở. Tuy nhiên, một phần trong mảnh đất rộng lớn này có vẻ không phù hợp với dự án cả họ. Và thất bất ngờ khi họ quyết định biến phần đất này trở thành một đường đua xe.

Từ đó, đường đua Autodromo Jose Carlos Pace tại Sao Paulo xuất hiện. Autodromo Jose Carlos Pace đã lớn mạnh rất nhanh và trở thành một trong những đường đua hấp dẫn nhất trong mùa giải F1.

Năm 1973 đánh dấu một sự kiện khá quan trọng với Autodromo Jose Carlos Pace khi đường đua này chính thức được tổ chức một sự kiện Grand Prix.

Đến những năm từ 1978 đến 1981 đã có sự thay đổi liên tục trong địa điểm tổ chức F1. Autodromo Jose Carlos Pace đã mất quyền tổ chức khi hình ảnh những khu ổ chuột tại Sao Paulo đã bị coi không phù hợp với sự “hoành tráng” của sự kiện F1.

Nhưng sau khi 15 triệu USD được đầu tư vào việc tái thiết đường đua này, F1 đã chính thức trở lại Sao Paulo. Tay đua huyền thoại Ayrton Senna cũng góp công không nhỏ trong việc tạo dựng tên tuổi cho đường đua này. Thế nhưng kể từ sau tai nạn thương tâm diễn ra với Senna, đã không có bất kỳ nhà vô địch thế giới F1 người Brazil nào cả. Nhưng không phải vì thế mà người dân Brazil lãng quên môn thể thao đua xe hấp dẫn nhất thế giới này.

Autodromo Jose Carlos Pace có chiều dài một vòng đua là 4.309m, với việc phải thực hiện 71 vòng đua, các tay đua sẽ hoàn thành quãng đường 305.909m. Đường đua được thiết kế 15 vòng cua, bao gồm 10 góc cua trái và 5 góc cua phải.

Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg

Nico Rosberg đã có một khởi đầu chặng 18 rất tốt khi anh liên tiếp dẫn đầu trong các buổi chạy thử cũng như 3 vòng đua phân hạng. Anh xuất sắc có được pole với thành tích 1 phút 10 giây 023. Đây là pole lần thứ 10 trong mùa giải F1 2014 của tay đua người Đức này.


Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg

Xếp ngay sau anh là người đồng đội Hamilton với thành tích 1 phút 10 giây 712. Vị trí xuất phát thứ ba sẽ thuộc về tay đua của đội William-Mercedes Massa với thành tích 1 phút 10 giây 247.

Với thành tích 1 phút 10 giây 023, Nico Rosberg cũng chính thức phá vỡ kỷ lục thời gian hoàn thành một vòng đua nhanh nhất tại Autodromo Jose Carlos Pace mà Montoya thiết lập được vào năm 2004 - 1 phút 11 giây 473.

Nico Rosberg cho biết: “Sẽ thật là hoàn hảo nếu có được chiến thắng vào ngày mai (ngày đua chính thức)”.

Bên cạnh đó với việc được thi đấu trên sân nhà, tay đua Felipe Massa cũng đã có một ngày chạy phân hạng khá tốt. Cũng không thể bỏ qua sự cạnh tranh của tay đua ngày với vị trí cao nhất trên bục podium trong ngày đua chính thức của chặng 18.

Khi mùa giải F1 2014 còn hai vòng đua nữa là kết thúc, việc kém 24 điểm với Hamilton không phải là khoảng cách không thể san lấp. 75 điểm cho 2 vòng đua cuối cùng sẽ là cơ hội rất lớn để Nico Rosberg mang về cho chức vô địch toàn mùa giải. Với việc chặng đua cuối cùng tại Abu Dhabi sẽ được nhân đôi số điểm, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Thế nhưng với phong độ thi đấu rất tốt trong mùa giải này của Hamilton, cơ hội dành cho Nico Rosberg không hề dễ dàng chút nào. Có được pole trong ngày đua phân hạng chắc chắn sẽ là lợi thế tâm lý rất tốt với Nico Rosberg. Nếu cứ thi đấu với phong độ như trong các vòng chạy thử cũng như phân hạng tại Sao Paulo, chiến thắng chặng gọi tên tay đua người Ý là không thể bàn cãi.

Mặc dù cuộc đua giành chức vô địch toàn mùa giải năm nay là sự cạnh tranh giữa hai tay đua của Mercedes. Nhưng không vì thế mà nó mất đi sự căng thẳng. Rosberg và Hmailton cùng thi đấu trong màu áo của Mercedes trong mùa giải năm nay, nhưng không phải vì thế mà họ nể nang nhau. Đã có quá nhiều “va chạm” xảy ra với cả hai tay đua này. Có lẽ thời điểm này Hamilton và Rosberg chỉ có thể bằng mặt chứ không bằng lòng.

Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg

Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg


Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg


Chiến thắng tuyệt đối trong ngày đua phân hạng của Nico Rosberg

Đón xem ngày đua chính thức của chặng 18 Grande Premio Petrobas Do Brasil tại đường đua Autodromo Jose Carlos Pace diễn ra vào hồi 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 9/11.

Kết quả phân hạng F1 Grande Premio Petrobas Do Brasil 2014:

Vị trí

Tay đua

Đội đua

Thời gian

1

Nico Rosberg

Mercedes

1:10.023

2

Lewis Hamilton

Mercedes

1:10.712

3

Felipe Massa

William-Mercedes

1:10.247

4

Valtteri Bottas

William-Mercedes

1:10.305

5

Jenson Button

McLaren-Mercedes

1:10.930

6

Sebastian Vettel

Red Bull Racing

1:10.938

7

Kevin Magnussen

McLaren-Mercedes

1:10.969

8

 Fernando Alonso

Ferrari

1:10.997

9

Daniel Ricciardo

Red Bull Racing

1:11.075

10

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:11.099

Đức Phúc