Chiếc Maybach 62 chạy hơn 1,6 triệu km

(Dân trí) - Chiếc Maybach 62 này đã chạy quá cả giới hạn chỉ báo của công-tơ-mét.

Dài hơn Phantom một chút nên có chỗ để chân cho người ngồi phía sau rộng rãi hơn, xe Maybach 62 do Mercedes-Benz sản xuất. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Mercedes-Benz đã quyết định khai tử thương hiệu xe sang này và thay vào đó là một phiên bản cao cấp hơn cho dòng S-Class. Dù vậy, hiện nay vẫn còn nhiều xe Maybach tiếp tục lưu thông trên đường phố và có một chiếc cực đặc biệt.

Đó là chiếc Maybach 62 thuộc sở hữu của doanh nhân Josef Weikinger ở Liechtenstein. Xe đã chạy hơn 1 triệu dặm (tương đương 1,6 triệu km) trong thời gian kể từ khi ông mua lại vào tháng 4/2004 đến tháng 9/2009.

Không thể biết thực tế đến nay chiếc xe đã chạy được bao nhiêu, vì công-tơ-mét chỉ báo được tối đa là 999999 dặm.

Chiếc Maybach 62 chạy hơn 1,6 triệu km


Chiếc Maybach 62 chạy hơn 1,6 triệu km


Chiếc Maybach 62 chạy hơn 1,6 triệu km


Khối động cơ nguyên bản V12 tăng áp kép của chiếc Maybach 62 này hoạt động bền bỉ cho đến khi xe chạy được 600.000 dặm (tương đương 960.000 km). Sau đó, nó được thay thế bằng một động cơ mới. Hai tháng sau, đến lượt hộp số và giảm xóc trước được thay mới.

Vào tháng 8/2013, ông Weikinger quyết định bán đi chiếc Maybach 62 yêu quý của mình để chuyển sang BMW 760Li. Chủ sỡ hữu mới hiện vẫn tiếp tục sử dụng chiếc Maybach 62.

Phạm Trung Đức

Theo GTSpirit

Theo bạn, ôtô nhập khẩu từ ASEAN sẽ giảm giá trong năm 2014 khi thuế nhập khẩu giảm còn 50%?
Sẽ giảm giá
Không giảm giá
  

 

Tâm lí đợi chờ