Chery triển khai dự án chinh phục Mỹ

(Dân trí) - Nhà sản xuất ô tô Chery của Trung Quốc vừa thành lập liên doanh với một công ty tại Mỹ nhằm tìm đường thâm nhập thị trường xe hơi Mỹ và châu Âu.

Chery đã ký thỏa thuận liên doanh với Quantum LLC, chi nhánh của tập đoàn Israel Corp tại Mỹ. Liên doanh này mang tên Chery Quantum Automobile, đăng ký kinh doanh tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

 

Quantum LLC đã đầu tư 225 triệu USD để giữ 45% cổ phần của liên doanh, còn Chery chịu trách nhiệm cung cấp công nghệ và đất đai để kiểm soát 55% liên doanh. Hai bên dự kiến đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ USD vào liên doanh lớn nhất tỉnh An Huy này.

 

Một quan chức của Chery cho biết đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cung cấp công nghệ, chứ không phải là đầu tư tài chính đơn thuần, để thành lập một liên doanh với một đối tác nước ngoài.

 

Liên doanh Chery Quantum Automobile dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2009, với mục tiêu sản xuất 150.000 xe/năm.

 

Doanh số tiêu thụ ô tô của Chery ước tính đạt mức kỷ lục 480.000 xe trong năm nay, tăng 24,8% so với 381.000 xe của năm 2007. Đây là doanh nghiệp ô tô lớn thứ 4 Trung Quốc về doanh số trong năm 2007. Xuất khẩu xe của Chery đã tăng 132% lên 119.800 chiếc trong năm 2007, và dự kiến tăng lên 180.000 chiếc trong năm nay.

 

Mẫu xe cỡ nhỏ QQ, còn được mệnh danh là xe Beetle của Trung Quốc, sẽ có 3 phiên bản mới trong năm nay.

 

Doanh nghiệp ô tô 11 năm tuổi này của Trung Quốc dự kiến nâng sản lượng hàng năm lên 1 triệu xe vào năm 2010.

 

Nhật Minh

Theo Xinhua