Cấm tạm nhập tái xuất ô tô, xe máy đã qua sử dụng

(Dân trí) - Ô tô và xe máy các loại đã qua sử dụng bị đưa vào Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Bộ Công thương vừa ban hành ngày 28/9/2012.

Một chiếc Land Cruiser biển Lào lưu hành ở TP Vinh - Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

Một chiếc Land Cruiser biển Lào lưu hành ở TP Vinh - Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

 
Theo Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan đi kèm Quyết định số 5737/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 28/9 vừa qua, các mặt hàng thuộc nhóm 8703 đã qua sử dụng là xe ô tô và các loại xe có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua đều nằm trong diện cấm tạm nhập tái xuất.

 

Ngoài ra, xe mô-tô (kể cả xe đạp máy và xe scooter), xe mô-tô địa hình, xe mô-tô động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh từ 800cc trở xuống, xe thùng, xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng) không lắp động cơ... đã qua sử dụng cũng thuộc diện bị cấm tạm nhập tái xuất.

 

Quyết định này là biện pháp mạnh nhằm chấm dứt tình trạng nhiều ô tô, xe máy từ một số nước, đặc biệt là Lào và Campuchia, nhập khẩu miễn thuế vào Việt Nam dưới hình thức tạm nhập nhưng mãi chưa tái xuất.

 

Cục Lễ tân Nhà nước mới đây cũng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc quản lý nhóm phương tiện mang biển nước ngoài, ngoại giao (NN, NG) nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để trốn thuế.

 

Nhật Minh