Buick đạt mốc doanh số 3 triệu xe tại Trung Quốc

(Dân trí) - Thành tích này có được sau hơn 10 năm Buick chính thức đặt chân tới Trung Quốc, thị trường đông dân nhất thế giới.

Buick đạt mốc doanh số 3 triệu xe tại Trung Quốc - 1
Một đại lý của Buick ở Bắc Kinh, Trung Quốc
 
Buick có mặt tại Trung Quốc từ năm 1999. Mốc doanh số 3 triệu xe mà Buick đạt được tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này vượt doanh số của hãng đạt được tại chính quốc là Mỹ. Và tập đoàn mẹ, GM, đã có được thành công này chỉ với 400 đại lý trên khắp Trung Quốc rộng lớn.

 

Liên doanh Shanghai GM cho rằng chiến lược thương hiệu của Buick vạch ra vào năm 2008 là yếu tố giúp hãng có được thành tích ấn tượng của hôm nay, với doanh số tăng hơn 100.000 xe mỗi năm.

 

Trong mấy năm qua, Buick đã ra mắt nhiều mẫu xe hoàn toàn mới, hoặc mới nâng cấp, điển hình như xe đa dụng hạng sang GL8, xe Excelle GT và XT.

 

Shanghai GM, hay GM Thượng Hải, là liên doanh giữa GM với Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC). Liên doanh này sản xuất, nhập khẩu và phân phối nhiều xe thương hiệu Buick, Cadillac và Chevrolet. Năm 2010, GM Thượng Hải đã trở thành nhà sản xuất xe du lịch đầu tiên tại Trung Quốc bán được 1 triệu xe chỉ trong vòng 1 năm. Chính xác số xe GM Thượng Hải bán được tại Trung Quốc trong năm 2010 là 1.033.307 xe, theo GM.

 

Nhật Minh

Theo Autoblog