Triển lãm ô tô Việt Nam 2009:

Bữa tiệc cuối năm của công nghiệp ô tô Việt Nam

(Dân trí) - Đây là triển lãm lần thứ 5 kể từ năm 2002, do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổ chức, được xem như một cuộc “biểu dương lực lượng” của các liên doanh lắp rắp ô tô tại Việt Nam.

Triển lãm ô tô Việt Nam 2009 (Vietnam Motor Show 2009) sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19 đến 23/11/2009 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Mục tiêu của Triển lãm ô tô Việt Nam năm 2009 là mang đến người tiêu dùng Việt Nam những chiếc xe mới nhất, những công nghệ tân tiến vừa có mặt trên thế giới, góp phần định hướng tiêu dùng, nâng cao giá trị sống của người Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.
 
Với chủ đề “Cho cuộc sống thêm phong phú”, các thành viên VAMA tham gia triển lãm hứa hẹn mang đến những sản phẩm chiến lược, phong phú về mẫu mã…
 
Trong phân khúc xe du lịch và xe gia đình, của các nhà sản xuất sẽ "khoe" hết các thế mạnh của mình, như Fortuner, Altis của Toyota; GLK và C, E-Class của Mercedes-Benz; Civic và CR-V của Honda; Focus hay Fiesta của Ford...
 
Đặc biệt, tại triển lãm lần này sẽ có khoảng 10 xe concept và các mẫu mới nhất vừa trình làng trên thị trường thế giới chưa lâu, như E63 AMG của Mercedes-Benz, I-MIEV của Mitsubishi (Vinastar),…
 
Với xu hướng chung hướng tới bảo vệ và sử dụng những công nghệ thân thiện môi trường trong lĩnh vực chế tạo ô tô trên thế giới, Vietnam Motor Show lần này hứa hẹn mang tới những mẫu xe chạy điện không khí thải và những mẫu xe áp dụng tiêu chuẩn khí thải EURO 3, 4, 5.
 

Ban tổ chức ước tính sẽ có khoảng hơn 100 ngàn lượt khách tham quan trong thời gian 5 ngày diễn ra triển lãm.

 
Việt Hưng