Bộ ba xe Phantom “Không bán” có gì đặc biệt?

(Dân trí) - Đây là những chiếc xe Phantom được Rolls-Royce làm để đánh dấu kì thế vận hội vừa kết thúc thành công rực rỡ tại Anh, và không có ý định bán.

Bộ ba xe Phantom “không bán” có gì đặc biệt?
 
Hãng Rolls-Royce đã sản xuất 3 chiếc Phantom Drophead Coupe Series II đặc biệt để chở 3 nghệ sĩ người Anh trong lễ bế mạc. Điều đặc biệt đầu tiên là toàn bộ biểu tượng truyền thống của Rolls-Royce trên xe được thay thế bởi biểu tượng Olympic London 2012.

 

Trong suốt 108 năm lịch sử, đây là lần đầu tiên Rolls-Royce lắp một biểu tượng khác trên xe của hãng.

 
Bộ ba xe Phantom “không bán” có gì đặc biệt?


Bộ ba xe Phantom “không bán” có gì đặc biệt?
 
Bộ ba xe Phantom “không bán” có gì đặc biệt?


Bộ ba xe Phantom “không bán” có gì đặc biệt?


Bộ ba xe Phantom “không bán” có gì đặc biệt?
Hình ảnh “Spirit of Ecstacy” quen thuộc kết hợp quốc kỳ Anh thay cho hay chữ R lồng vào nhau, còn chữ “London 2012” thế chỗ chữ “Rolls-Royce”
 
Logo truyền thống của Rolls-Royce

Logo truyền thống của Rolls-Royce

 
Logo truyền thống của Rolls-Royce

Chính giữa vô lăng, logo Rolls-Royce được thay bằng một vòng nguyệt quế và ngọn đuốc rực cháy, bao quanh là khẩu hiệu “Citius, Altius, Fortius” - Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn - của Olympic

 
Tấm bảng London 2012 / Hand built in
 

Tấm bảng "London 2012 / Hand built in Goodwood, England / One of three" (London 2012 / Lắp ráp bằng tay ở Goodwood, Anh / 1 trong 3) gắn trên bậu cửa

 

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Series II là mẫu xe sử dụng động cơ V12 công suất 453 mã lực, đi cùng hộp số tự động tự động 8 cấp. Một số thay đổi nhỏ so với phiên bản cũ là cặp đèn pha sử dụng hoàn toàn công nghệ LED, một màn hình lớn hơn trong cabin và hệ thống camera cho phép quan sát toàn cảnh.

 

Tiến Đức

Theo Motorward, Rolls-Royce