Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Bị hai ô tô con chèn ép không cho vượt trên quốc lộ, xe tải tạt đầu dằn mặt

Nhật Minh

(Dân trí) - Đây là tình huống không hiếm trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ, khi các tài xế vô tình hoặc cố ý cho xe chạy gần như song song, chiếm hết cả làn đường, khiến xe phía sau không thể vượt lên.

Tình huống diễn ra vào ngày 21/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Video cho thấy xe màu đỏ có camera hành trình và chiếc Ford Everest chạy so le, chiếm hết hai làn đường, khiến xe tải ở làn bên phải không thể vượt lên, dù tài xế đã nháy đèn và liên tục bấm còi ra tín hiệu xin vượt.

Khi xe có camera hành trình giảm tốc độ, để lộ ra khoảng trống nhỏ, xe tải đã tranh thủ lách sang làn bên trái để vượt, sau đó lập tức chuyển sang làn bên phải, đè đầu xe Everest như để dằn mặt.

Bị hai ô tô con chèn ép không cho vượt trên quốc lộ, xe tải tạt đầu dằn mặt (Video: OFFB).

Tình huống tưởng chừng đơn giản, dễ xử lý, nhưng lại trở thành một pha tạt đầu kiểu dằn mặt của xe tải, khiến cả 3 tài xế đều ức chế, khó chịu.

Khi video ghi lại tình huống được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lẽ ra xe màu đỏ có camera hành trình chỉ chạy 60-65km/h thì nên di chuyển sang làn bên phải, dành làn bên trái cho các phương tiện muốn vượt.

Cũng có một số ý kiến cho rằng trong tình huống này, tài xế xe tải không nên xin vượt ở làn bên phải mà nên xin vượt ở làn bên trái.

"Tài xế xe ben không hiểu luật, cũng hơi nóng tính nên mới tạt đầu xe Everest như vậy, vì họ không có lỗi gì cả, họ biết họ đi chậm đã ý tứ đi làn trong rồi mà. Ông đi xe đỏ đã đi chậm mà còn đi làn ngoài kia kìa", nick Facebook có tên Đặng Linh bình luận.

"Chịu rồi, không biết vô tình hay cố ý chứ hai ông đi gần như song song với nhau, không cho xe khác vượt thì chẳng khiến người ta bức xúc. Nếu xe đỏ giảm tốc đi chung một làn với xe Everest thì đã không nên chuyện. Đi đường phải quan sát phán đoán và xử lý tình huống văn minh chứ", tài khoản Đức Anh nêu ý kiến.

Theo quy định, tài xế điều khiển ô tô di chuyển chậm ở làn ngoài cùng bên trái sẽ bị phạt trong hai trường hợp: không nhường đường cho xe phía sau xin vượt, và chạy tốc độ thấp hơn phương tiện đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy (trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định).

Cụ thể, Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định mức phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.

Trong khi đó, với hành vi điều khiển ô tô chạy tốc độ thấp hơn phương tiện đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy chỉ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng. Mức phạt này được cho quá thấp, không đủ để làm thay đổi thói quen tham gia giao thông của nhiều người.