Tổng Bí thư báo tin vui, 1 ngày 5 liệt sỹ được "về nhà" nhờ giám định gen
(Dân trí) - Chia sẻ tại cuộc gặp mặt 250 người có công, nhân chứng lịch sử sáng 24/7, Tổng Bí thư Tô Lâm báo tin những bước tiến lớn trong công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.
Cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử năm 2025 diễn ra sáng 24/7 là một trong những hoạt động trọng tâm dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Chương trình do Bộ Nội vụ tổ chức, có sự tham gia của 250 đại biểu người có công với cách mạng, nhân chứng lịch sử tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm là người đứng đầu sẽ cùng tri ân 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên toàn quốc.
Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ có báo cáo toàn diện về công tác chăm sóc người có công với cách mạng, về kết quả sau 78 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc chăm lo, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân.

250 đại biểu người có công với cách mạng, nhân chứng lịch sử tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước hội ngộ tại Hà Nội, tháng 7/2025 (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Sự kiện quy tụ 3 đại biểu là lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 30 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
Cùng với đó, chương trình còn có sự hiện diện của 9 nhân chứng lịch sử; 167 thương binh, trong đó có 26 thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 26 bệnh binh; 52 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 35 người từng hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày; 32 thân nhân người có công với cách mạng; 33 thân nhân liệt sỹ; cùng nhiều đại biểu tiêu biểu khác là người có công với cách mạng.
Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất năm nay 101 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là một thương binh 32 tuổi.
Đặc biệt, trong số các đại biểu về dự chương trình tri ân năm nay có 20 người là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Khmer, Jrai, Nùng, Tày, Thái, Cao Lan, Cơ Tu, Kadong, Pahy…
Một trong những gương mặt đặc biệt tại hội nghị tri ân năm nay là bác Lê Xuân Chinh, 71 tuổi, đến từ tỉnh Điện Biên. Ông là nhân vật trong bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" của nhà báo khoác áo lính Đoàn Công Tính.
Bức ảnh được chụp buổi sáng ngày 15/8/1972 ghi lại hình ảnh các chiến sĩ cười nói vui vẻ trong phút dừng bắn hiếm hoi giữa hai trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị dịp trận chiến 81 ngày đêm giữa mùa hè đỏ lửa.
Sau đó, bức ảnh được đăng trên báo Nhân Dân đúng dịp 2/9/1972, mang ý nghĩa biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời của những người lính ngay cả trong cảnh chiến tranh ác liệt.

Thương binh Lê Xuân Chinh - nhân vật trong bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" của tác giả Đoàn Công Tính (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Một đại biểu tiêu biểu khác là cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, sinh năm 1947, đến từ thành phố Hải Phòng. Ông là nhân chứng lịch sử, Trưởng xe tăng 390, thuộc Đại đội tăng 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2).
Hơn 10h ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu 390 của đơn vị ông Toàn đã húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn.
Xe tăng 390 và 843, cùng của Lữ đoàn 203, là hai chiến xa huyền thoại đã đi vào lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh, trở thành một trong những biểu tượng của chiến thắng trong hàng triệu trái tim người Việt Nam.
Theo Bộ Nội vụ, 78 năm qua, Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Trong đó, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng.
Đối tượng người có công ngày càng mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo đảm công bằng và sự đồng thuận của xã hội. Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng. Trong đó, có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 500.000 thân nhân liệt sĩ, khoảng 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.
Trong tháng bảy - tháng của nhiều hoạt động tri ân những người có công với nước, Chủ tịch nước đã tặng quà cho gần 1,6 triệu người có công và thân nhân của người có công với cách mạng. Kinh phí tặng quà là gần 480 tỷ đồng.
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay đã tăng từ 2,05 triệu đồng lên 2,78 triệu đồng (tăng 35,7%). Đây là mức tăng cao nhất trong 20 năm qua, sau nhiều lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Chính sách này được dư luận xã hội đồng tình, người có công và thân nhân hoan nghênh, ủng hộ.
Năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao để quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8. Chính sách hướng tới việc ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 27/7.
Theo số liệu báo cáo của các địa phương đến hết ngày 8/7, cả nước đã hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát được hơn 264.000 căn (khánh thành gần 230.000 căn và đã khởi công, đang xây dựng hơn 34.000 căn); 19/34 địa phương hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát cho cả 3 đối tượng người có công, hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ chương trình phát động.